2 đối tượng dùng kiếm chống trả công an khi bị vây bắt

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án
Bị lực lượng chức năng vây bắt khi câu trộm chó, 2 đối tượng liều lĩnh dùng kiếm tấn công lại công an nhưng ngay lập tức bị khống chế.

Ngày 28/9, ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm chó sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) và Nguyễn Danh Lợi (SN 1989, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành).

Vào khoảng 2h20, ngày 28/9, tổ tuần tra Công an xã Hậu Thành đã phát hiện 1 xe máy hiệu Sirius màu đỏ lưu thông trên địa bàn xóm Phú Thọ (xã Hậu Thành), trên xe có 2 bao tải với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe thì 2 đối tượng rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã chia thành nhiều mũi tiến hành vây bắt. Khi bị chặn bắt, 2 đối tượng đã dùng kiếm tấn công lại lực lượng công an, nhưng ngay sau đó đã bị khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 2 con chó, 1 xe máy Sirius màu đỏ, 2 cái kiếm, 2 bao tải, 2 đèn pin, 1 bộ kích điện, 1 dao găm, 1 bình xịt hơi cay, 3 cuộn băng dán, 1 vỏ chai bia.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị câu trộm chó tại khu vực xã Hậu Thành thì bị phát hiện bắt giữ. Trong một tuần trở lại đây, 2 đối tượng đã thực hiện 6 vụ bắt trộm chó với hơn 20 con, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Sau đó, bán với giá 50 ngàn đồng/kg cho các điểm chuyên thu mua chó.

Được biết, cả Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Danh Lợi đều nghiện ma túy, trong đó Lợi từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.  

Hiện Công an xã Hậu Thành đang hoàn tất hồ sơ, báo cáo Công an huyện Yên Thành để xử lý theo quy định.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.