2 con khỉ quậy, bắt gà, trộm trứng ở Củ Chi

0:00 / 0:00
0:00
Hai con khỉ xuất hiện trên địa bàn xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM hay quậy phá, bắt gà, trộm trứng…

Ngày 14-1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM thành công trong việc bắt một con khỉ đưa về trung tâm cứu hộ.

Theo bà Lê Thị Gạt (tổ trưởng tổ 8, ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi) hơn một tháng nay tại khu vực tổ 8 xuất hiện khoảng 3 con khỉ.

2 con khỉ quậy, bắt gà, trộm trứng ở Củ Chi ảnh 1

Con khỉ sau đó được đưa về trung tâm cứu hộ để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Những con khỉ này hay quậy phá, leo lên nóc nhà tạo ra các tiếng động lớn. Chúng cũng hay hái trái cây như dừa, nhãn… quăng xuống đất; bắt gà con, trộm trứng để ăn.

Tổ trưởng tổ 8 cho biết những con khỉ này được cho là có người thuê nhà tại khu vực để nuôi nhưng sau đó thả ra ngoài.

Bước đầu, lực lượng kiểm lâm khảo sát thì xác định khu vực trên có 2 con khỉ gồm một con khỉ đuôi dài và một con khỉ đuôi lợn.

2 con khỉ quậy, bắt gà, trộm trứng ở Củ Chi ảnh 2

Hiện kiểm lâm đang tiếp tục rà soát bắt con khỉ còn lại. Ảnh: HT

Trong đó, lực lượng kiểm lâm đã bắn gây mê con khỉ đưa về cứu hộ. Đây là khỉ đuôi dài đực, nặng khoảng 3,5 kg.

Hiện lực lượng kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương bắt con khỉ còn lại.


Link bài gốc:

https://plo.vn/2-con-khi-quay-bat-ga-trom-trung-o-cu-chi-post716467.html?

Theo Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.