2 bài thi điểm 10 môn Ngữ văn, gần 76.000 bài dưới điểm trung bình

Gần 76.000 bài thi Ngữ văn dưới điểm trung bình, 2 bài thi điểm 10
Gần 76.000 bài thi Ngữ văn dưới điểm trung bình, 2 bài thi điểm 10
TPO - Ở môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có 2 bài đạt điểm 10, số bài thi dưới 1 điểm giảm rất nhiều so với kết quả thi năm 2019. 

Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, năm 2020 có 830.764 thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Dù là môn được đánh giá thí sinh khó bị rơi vào tình trạng bị điểm liệt nhưng năm nay vẫn có không ít thí sinh dưới 1 điểm. Cụ thể, 19 em điểm 0; 13 em đạt 0,25 điểm; 41 em đạt 0,75 điểm…

2 bài thi điểm 10 môn Ngữ văn, gần 76.000 bài dưới điểm trung bình ảnh 1 Phổ điểm môn Ngữ văn 2020

Ở chiều điểm cao từ 9 trở lên, năm nay có hơn 10.000 bài thi đạt được. Đáng nói, năm nay có 2 bài thi đạt điểm 10, dù điểm 10 trong môn Ngữ văn hiếm khi giám khảo cho điểm thí sinh. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 thí sinh (chiếm tỉ lệ 9%). Mức điểm trung bình môn thi này ở năm nay tăng khá cao vì năm  ngoái có tới 27,84% thi sinh có bài thi đạt mức điểm dưới trung bình. 

Điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay 6,6 điểm cũng cao hơn năm ngoái (5,49 điểm); Điểm có nhiều thí sinh đạt được năm nay là 7 điểm, năm ngoái chỉ ở mức 6 điểm. Tuy nhiên, năm nay chỉ có 119 thí sinh bị điểm liệt (chiếm 0,01%), thì kết quả thi năm trước ở môn học này cao hơn (có tới 1.265 bài thi dưới 1 điểm).

Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có 4.163 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020, có 469.587 thí sinh dự thi, trong đó có điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 8,75 điểm.

Có 41 thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,1%).

Có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 trong bài thi môn Giáo dục công dân của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Để phục vụ thí sinh, Báo Tiền phong điện tử mở trang tra cứu điểm thi tại địa chỉ https://www.tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.tpo Thí sinh truy cập, nhập số báo danh rồi bấm ô tìm kiếm để xem kết quả.

MỚI - NÓNG