2.999 ca tử vong do Covid-19, Hàn Quốc, Ý, Iran tăng số người chết

2.999 ca tử vong do Covid-19, Hàn Quốc, Ý, Iran tăng số người chết
TPO - Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, đến 6h30 ngày 2/3, trên thế giới có tổng số trường hợp mắc 88.365 ca mắc Covid -19. Tại Trung Quốc đại lục là 79.826 ca.

Đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có người nhiễm bệnh với 8.539 trường hợp. Trong đó ghi nhận gia tăng mạnh tại Hàn Quốc: 3.776, Ý: 1.694, Iran: 978.

Trên thế giới có tổng số trường hợp tử vong: 2.999, riêng tại Trung quốc đại lục: 2.870 ca.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc có 129 ca tử vong. Ghi nhận tử vong gia tăng tại: Iran: 54, Ý: 34, Hàn Quốc: 21.

Tại Iran thêm 385 trường hợp mới mắc bệnh trong 24 giờ qua, tăng tổng số người mắc lên tới 978, phần lớn là ở Tehran. Số người tử vong là 54, tăng 9 người so với hôm qua. Đến nay, Iran là quốc gia đã có số ca tử vong cao nhất do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc.

Tại Việt Nam đang cách ly 81 người, theo dõi sức khỏe chặt chẽ để không lây lan ra cộng đồng; 10.086 người tiếp xúc gần hoặc về từ vùng có dịch đang được theo dõi sức khỏe.

WHO Tây Thái Bình Dương họp trực tuyến với các bộ trưởng y tế

Hôm qua, thế giới ghi nhận thêm Thái Lan, Mỹ và Australia có người tử vong vì Covid-19, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc có người chết lên thành 111.

Ngày 1/3, tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đại diện các Cục, Vụ của Bộ Y tế Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến về phòng chống Covid-19 với các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây là cuộc họp diễn ra tại Manila (Philippines), do Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức. Phiên họp trực tuyến đặc biệt giữa Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương với bộ trưởng y tế các nước trong khu vực nhằm ban hành tài liệu Hướng dẫn của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về việc chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi dịch Covid - 19 lây lan trên diện rộng ra cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque III và các bộ trưởng y tế trong khu vực đã trình bày các biện pháp ứng phó và những việc đang được thực hiện ở Philippines và các nước trong khu vực sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh xấu hơn. Theo các hướng dẫn của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho các quốc gia trong khu vực trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát ở quy mô lớn, các nước cần có kế hoạch ứng phó, từ việc quản lý, cách ly người nhiễm bệnh, xét nghiệm đến hướng dẫn điều trị….

WHO đều có các khuyến nghị hành động tương ứng. Cụ thể, các nước sẽ phải lập kế hoạch quản lý, phối hợp đa ngành ở cấp quốc gia; giám sát và đánh giá nguy cơ của dịch bệnh; chuẩn bị năng lực phòng xét nghiệm; các cơ sở y tế nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc một số lượng lớn những người mắc bệnh, quản lý bệnh nhân theo các cấp độ; kiểm soát sự lây lan, tránh để lây chéo trong các cơ sở y tế, lây giữa các bệnh nhân và lây cho nhân viên y tế…

Ngày 1/3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về một số thông tin phản ánh trên báo chí về việc một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Y tế đánh giá cao việc các tổ chức, cá nhân mong muốn được đồng hành, ủng hộ, tham gia cùng bộ và các cơ quan liên quan để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Covid-19 là loại dịch bệnh mới, khó kiểm soát; nhân viên làm việc tại các cơ sở cách ly đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình để hạn chế sự lây lan. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.