2.044/3234 thí sinh TPHCM được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM có 2.044/ 3234 thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT
TPHCM có 2.044/ 3234 thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT
TPO - Đó là thông tin do ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM báo cáo với UBND TP tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra hôm nay ngày 3/8.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, hiện TP hiện còn lại 3.234 thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do nằm trong diện F0, F1, F2 và ở khu vực phong tỏa.

Theo ông Nam, ngày 28/7, Bộ GD&ĐT có quyết định bổ sung các đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT là thí sinh đang ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đó, ngày 31/7, UBND TPHCM có công văn để thông báo không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ngay sau đó, Sở đã có công văn triển khải việc thực hiện xét tốt nghiệp THPT cho các thí sinh này.

Ông Nam cho biết, trong số 3.234 thí sinh chưa thi tốt nghiệp đợt 1 gồm có thí sinh thuộc các khối THPT, GDTX và tự do nên chỉ có 2.044 thí sinh đủ điều kiện đặc cách.

“Số còn là thí sinh tự do đã tốt nghiệp từ trước nên chúng tôi chỉ hướng dẫn số thí sinh còn lại làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp”, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho hay.

Được biết, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 diễn ra ngày 7-8/7, toàn thành phố có 85.927 thí sinh dự thi theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.