2.000 người chữa cháy rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Hiện trường vụ cháy rừng.
Hiện trường vụ cháy rừng.
TPO - Đám cháy rừng phòng hộ tại Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra trên diện rộng, lực lượng chức năng huy động khoảng 2.000 người dập lửa.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 13h30 ngày 5/6, trên địa bàn xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Được biết, đây là khu vực rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Do đám cháy lan ra trên diện rộng, một số hộ dân xung quanh khu vực 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh phải di tản đi nơi khác.

2.000 người chữa cháy rừng phòng hộ ở Sóc Sơn ảnh 1 Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, theo thống kê ban đầu, đám cháy bùng phát trên diện tích khoảng 50ha và chủ yếu là các loại cây như keo, thông.

“Lực lượng chức năng phải huy động hơn 2.000 người gồm lực lượng PCCC, quân đội, công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia chữa cháy” – bà Nga cho biết.

Cũng theo bà Nga, đến hơn 1h sáng nay, 6/6, đám cháy được khống chế, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn âm ỉ và tiếp tục được phun nước làm mát tránh bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.