2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 22/8, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân TPHCM phòng chống dịch COVID-19, với tâm thế “đâu có giặc là ta cứ đi”.
2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 1
Buổi lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân TP. HCM phòng chống dịch COVID-19.
2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 2

Tham dự buổi lễ xuất quân có Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5; Đại tá Phạm Anh Tuấn Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 5 cùng các đồng chí trong Đảng uỷ chỉ huy Sư đoàn và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Trận chiến chống COVID-19 tại TPHCM đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Thực hiện Chỉ thị 660 của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua đại dịch và chấp hành công điện khẩn của Tư lệnh Quân khu, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5, sáng nay đã gấp rút lên đường tiến thẳng vào tâm dịch hỗ trợ nhân dân TPHCM chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ Thượng tá Lê Xuân Bình Sư đoàn trưởng khẳng định: “Đây được xem là nhiệm vụ "chiến đấu" của đơn vị trong thời bình, không những là niềm vinh dự to lớn đối với Sư đoàn mà còn là nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với đất nước và nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, với quyết tâm sắt đá, bằng mọi giá phải giúp Nhân dân vượt qua hiểm nguy, phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 3
Thượng tá Lê Xuân Bình Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ

Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, Sư đoàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hành quân hỗ trợ nhân dân TPHCM phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng đội hình, theo hiệp đồng chỉ huy, an toàn tuyệt đối.

Phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh của của người cán bộ, chiến sĩ “Sư đoàn quả đấm thép Miền Đông Nam Bộ”, ngay sau lễ xuất quân, từng đoàn xe sẽ đưa các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 tiến thẳng vào tâm dịch đến những khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến, các trạm chốt trên địa bàn TP.HCM.

2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 4

Thượng tá Lê Xuân Bình Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7 động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ

2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 5

Từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến về tâm dịch lên đường hỗ trợ nhân dân Tp. Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19

2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 chi viện TPHCM chống dịch ảnh 6
Niềm hạnh phúc của các chiến sĩ, t heo mệnh lệnh từ trái tim xung phong vào tâm dịch bảo vệ bình yên cho nhân dân TP. HCM.

Như mệnh lệnh từ trái tim, mỗi cán bộ chiến sĩ là “lá chắn thép”, là động lực, niềm tin, sức mạnh cổ vũ nhân dân sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

300 bác sĩ, học viên Bộ Quốc phòng tỏa khắp TP HCM làm nhiệm vụ

Đến TP HCM tham gia tuyến đầu chống dịch, 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng được tổ chức thành 110 tổ quân y lưu động, bố trí tại 13 quận, huyện.

Theo báo Người lao động, ngày 22/8, tại Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP HCM, đoàn bác sĩ, học viên Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng nhận lệnh vào TP HCM tham gia chống dịch Covid-19 tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ.

Cụ thể, đoàn công tác phân bổ bác sĩ, học viên về các trạm quân y cơ động tại nhiều địa phương. Đợt này, 300 bác sĩ, học viên được tổ chức thành 110 tổ quân y lưu động; bố trí tại 13 quận, huyện thuộc địa bàn thành phố. Tổ quân y lưu động có nhiệm vụ quản lý và điều trị F0 tại nhà; đồng thời tập huấn biện pháp phòng, chống dịch, tiêm chủng, lấy mẫu ở địa bàn phụ trách.

Dự buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc Phòng thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 với diễn biến hết sức phức tạp ở TP.HCM. Qua đó, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên động viên các bác sĩ, học viên lên đường làm nhiệm vụ với tâm thế "Vì Nhân dân quên mình", tiên phong trên tuyến đầu chống dịch.

"Mỗi phường, xã là một pháo đài; mỗi bác sĩ, nhân viên y tế là một điểm tựa niềm tin vững chắc đối với nhân dân" – thiếu tướng nhấn mạnh.

Sau khi nhận nhiệm vụ, tất cả thành viên trong đoàn nhanh chóng lên đường di chuyển đến các quận, huyện khắp TP.HCM.

Theo Quân khu 7-Người lao động
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.