19 điều thú vị về trận chung kết Champions League

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League
TPO - Trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Liverpool là lần đụng độ thứ 2 trong 3 năm giữa hai đội, nhưng có rất nhiều điều thú vị quanh trận chung kết năm nay tại Athens.

>> Toàn cảnh Champion League 2006-2007

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League ảnh 1
Cup vô địch Champions League  được trưng bày tại Athens lần thứ ba trong lịch sử

1 - Đây là lần thứ ba Athens tổ chức một trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho CLB, trước đó là các năm 1983 và 1994.

2 - Cả hai trận chung kết trước đó đều có mặt đại diện Italia: Hamburg SV đánh bại Juventus 1-0 năm 1983 và Milan vượt qua Barcelona 4-0 13 năm trước đây. Nơi đây cũng từng tổ chức 3 trận chung kết Cúp C2 các năm 1971, 1973 (khi Milan đánh bại Leeds United 1-0) và năm 1987.

3 - Milan đã từng thi đấu tại Athens trong khuôn khổ một trận đấu chính thức Champions League, nhưng đó là trận thua 0-1 trước chủ nhà AEK tại vòng bảng ngày 21/11/2006.

4 - Đây là trận chung kết lần 52 kể từ khi giải bắt đầu ở mùa giải 1955-56, còn với AC Milan đây là trận chung kết lần thứ 11 và mong chờ sẽ lần thứ 7 lên ngôi.

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League ảnh 2
Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận chung kết lần thứ 52

5 - Milan có 6 lần lên ngôi trước đó là vào các năm 1963, 1969, 1989, 1990, 1994 và 2003, họ thua trong các trận chung kết 1958, 1993, 1995 và 2005 (thua chính Liverpool).

6 - Đây là lần thứ 7 Liverpool dự trận chung kết và họ đã thắng đến 5 lần trước đây vào các năm 1977, 1978, 1981, 1984 và 2005 (đánh bại Milan). Liverpool chỉ thua Juventus 1-0 năm 1985.

7 - Đây là lần thứ tư liên tiếp Liverpool đối đầu với các đội bóng Italia khi từng gặp AS Roma năm 1984, Juventus năm 1985 và Milan năm 2005.

8 - Milan đã từng hai lần gặp các đội bóng Anh trong các trận chung kết châu Âu, trong đó đánh bại Leeds tại cúp C2 và thua Liverpool tại Champions League 2005.

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League ảnh 3
Maldini sắp trở thành huyền thoại với 8 lần chơi trận chung kết

9 - Nếu được thi đấu trong trận chung kết, hậu vệ Paolo Maldini sẽ có trận chung kết lần thứ 8 với Milan, trong đó từng thắng các năm 1989, 1990, 1994 và 2003, từng thua 3 lần các năm 1993, 1995 và 2005.

10 - Maldini cũng sẽ gia nhập nhóm cầu thủ lão làng dự các trận chung kết cúp châu Âu/Champions League ở độ tuổi 38 năm 331 ngày. Cầu thủ già nhất chính là thủ môn Dino Zoff của Juventus với 41 tuổi 86 ngày năm 1983.

11 - Đồng đội của anh tại Milan trung vệ Alessandro Costacurta,  41 tuổi, có thể gia nhập nhóm cầu thủ nhóm này, nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thi đấu.

12 - Bàn thắng của Maldini ở phút thứ nhất trong trận chung kết năm 2005 là bàn thắng thứ hai trong lịch sử được ghi ở phút đầu tiên và là cầu thủ già nhất ghi bàn cho Milan. Antonio Ramallets của Barcelona đang là cây ghi bàn già nhất khi có bàn thắng trong trận chung kết với Benfica năm 1961.

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League ảnh 4
Liverpool đã thắng 5 trong 6 lần dự chung kết trước đây

13 - Maldini sẽ sánh ngang với huyền thoại Francisco Gento của Real Madrid với 8 lần dự các trận chung kết nếu anh ra sân. Hiện tại anh đang chia sẻ 7 lần với Alfredo di Stefano cũng của Real Madrid. Bố của Maldini ông Cesare chính là người đội trưởng Milan vô địch châu Âu lần đầu tiên năm 1963.

14 - HLV Milan ông Carlo Ancelotti là một trong 5 người đã từng vô địch châu Âu trên cả hai tư cách HLV và cầu thủ. Ông từng vô địch khi còn thi đấu cho Milan hai năm 1989 và 1990 và dẫn dắt Milan đánh bại Juventus trên chấm phạt đền năm 2003.

15 - Ancelotti và đối thủ bên kia chiến tuyến Rafael Benitez có thể trở thành HLV thứ 14 có hai lần vô địch châu Âu trên tư cách HLV. Chỉ mới HLV Bob Paisley của Liverpool đã có 3 lần vô địch.

19 điều thú vị về trận chung kết Champions League ảnh 5
Clarence Seedorf muốn có lần thứ 4 đăng quang

16 - Mặc dù Real Madrid đã 12 lần dự chung kết và kỷ lục 9 lần vô địch, nhưng Milan lại là đội bóng dự nhiều trận chung kết hơn kể từ khi giải đổi tên thành Champions League từ năm 1992-93. Đây là trận chung kết Champions League thứ 6, trong đó đang mong chờ sẽ có lần thứ ba lên ngôi.

17 - Tiền vệ Clarence Seedorf của Milan là cầu thủ duy nhất từng vô địch cúp châu Âu với 3 đội khác nhau: Ajax Amsterdam (1995, thắng chính Milan), Real Madrid (1998) và Milan (2003). Nếu Milan thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên bốn lần vô địch Champions League.

18 - Kaka của Milan đang là cây săn bàn của giải đấu này với 10 bàn. Anh cần có 4 bàn nữa trong trận chung kết để sánh ngang thành tích kỷ lục 14 bàn của Jose Altafini (Milan) năm 1962-63.

19 - Năm 2005 là lần đầu tiên Liverpool và Milan gặp nhau tại trận chung kết một cúp châu Âu.

Hà Ngọc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.