18 triệu nông dân trồng cây biến đổi gen

18 triệu nông dân trồng cây biến đổi gen
TP - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) vừa tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển vọng toàn cầu cây trồng biến đổi gen năm 2014”. 

Theo đó, năm 2014 đánh dấu năm thứ 19 phát triển liên tục trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên toàn cầu khi có 28 quốc gia cùng 18 triệu nông dân trên thế giới trồng cây trồng biến đổi gien. Cây trồng biến đổi gen giúp cải thiện năng suất cây trồng, tăng sản lượng canh tác. Xóa đói giảm nghèo và cải thiện thu nhập của các hộ nông dân. Cụ thể, cây trồng này giúp giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu 37%, năng suất cây trồng tăng 22%, tăng lợi nhuận cho nông dân 68%.

Việt Nam là quốc gia tiếp theo trên thế giới phê duyệt một số giống ngô biến đổi gen và dự kiến tiến hành canh tác vào năm 2015.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.