18.804 người tử vong trên thế giới, Italy lại tăng mạnh ca thiệt mạng do Covid-19

Binh sĩ Đài Loan phun chất tiệt trùng tại thủ đô Đài Bắc. Nguồn: theguardian.com
Binh sĩ Đài Loan phun chất tiệt trùng tại thủ đô Đài Bắc. Nguồn: theguardian.com
TPO - Theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam, tính đến 7 giờ 45 phút ngày 25/3, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 421.187 trường hợp, trong đó 18.804 người tử vong. 

Tại châu Âu, Italy tiếp tục dẫn đầu các chỉ số về dịch bệnh này khi ghi nhận thêm 5.249 ca nhiễm mới và tới 743 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 69.176, trong đó có 6.820 ca tử vong. Nước này đang là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc đại lục và có số ca tử vong do dịch bệnh này cao nhất thế giới.

Tây Ban Nha có thêm 4.740 ca mắc mới sau 1 ngày, thêm 497 ca tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng tại nước này từ đầu vụ dịch đến nay lên 2.991 ca. Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới khi số ca mắc và chết tăng cao sau 24 giờ.

Chỉ trong 1 ngày, Mỹ ghi nhận thêm 9.471 ca mắc mới và 136 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ hiện tại đã lên tới 53.205 trường hợp, trong đó đã có 696 người tử vong. Mỹ hiện là nước có số ca mắc Covid-19 nhiều thứ 3 thế giới sau Trung Quốc đại lục và Italy.

Đức là nước bị ảnh hưởng lớn thứ 3 tại châu Âu do dịch Covid-19 với tổng số ca mắc lên 32.986, trong đó có 157 ca tử vong. Tại Pháp sau 1 ngày 2.488 ca mắc mới trong ngày, tổng số ca tử vong trong vụ dịch là 1.100.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã gần chạm mốc 24.811 sau khi ghi nhận thêm 1.762 trường hợp trong ngày 24/3. Hiện nước này có 1.934 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 1.624 ca nhiễm và 16 người tử vong. Thái Lan, có 827 ca nhiễm và 4 người chết. Đáng chú ý, Indonesia là nước báo cáo số ca tử vong cao nhất khu vực với 55 người chết trong 686 người nhiễm. Tỷ lệ tử vong là 8%, thuộc hàng cao nhất thế giới. Lào và Myanmar ngày 24/3 cũng đã ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên.

MỚI - NÓNG