17 tháng tự chủ toàn diện, 'ông lớn' bệnh viện Bạch Mai giảm thu gần 2.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế đánh giá sau 17 tháng tự chủ toàn diện Bệnh viện Bạch Mai chưa đạt mục tiêu đề ra.
Bộ Y tế đánh giá sau 17 tháng tự chủ toàn diện Bệnh viện Bạch Mai chưa đạt mục tiêu đề ra.
TPO - Sau 17 tháng thí điểm tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33 của Chính phủ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong năm 2020 nguồn thu của họ giảm gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2019. Điều này làm cho nguồn thu nhập tăng thêm của nhân viên bị giảm đáng kể.

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 15/7 cho biết, Bộ Y tế vừa có báo cáo đánh giá tổng kết công tác thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện ở hai bệnh viện lớn tuyến trung ương là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện Nghị quyết 33 của Chính phủ, ngày 17/2/2020 Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm tự chủ toàn diện Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020- 2021. Tính đến ngày 15/7/2021, bệnh viện này đã tự chủ được 17 tháng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, sau khi được phê duyệt bệnh viện đã trình Bộ Y tế phê chuẩn Hội đồng Quản lý gồm 11 thành viên và phê chuẩn Ban kiểm soát gồm 7 thành viên, tạo cơ chế pháp lý cho bệnh viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện. “Hội đồng Quản lý bệnh viện đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng sự hài lòng của người bệnh”- lãnh đạo bệnh viện này cho biết và dẫn chứng thêm rằng: “Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú tại thời điểm tháng 6/2020 đạt 96,3% tăng 5,97% so với năm 2019”.

Ngoài ra, bệnh viện đã tinh giản lao động dôi dư không cần thiết, cơ cấu và giải thể một số đơn vị có chức năng, nhiệm vụ không phù hợp; giảm bệnh nhân nội trú từ 5.500 người xuống còn 3.100 người/ngày…

Tuy nhiên, theo bệnh viện này, quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn gặp không ít khó khăn. “Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây giảm đáng kể, ảnh hưởng đến nguồn thu của bệnh viện. Trong năm 2020 nguồn thu giảm gần 2000 tỷ đồng so với năm 2019 kéo theo nguồn thu nhập của cán bộ, viên chức bị giảm đáng kể”- bệnh viện này cho biết.

Tại kết quả kiểm tra ngày 17/5/2021 sau một năm thí điểm tự chủ toàn diện ở Bệnh viện Bạch Mai của Bộ Y tế cũng cho thấy, số lượng bệnh nhân ngoại trú, nội trú giảm, công suất sử dụng giường bệnh giảm gần 30%; gần 20% danh mục kỹ thuật của bệnh viện được phê duyệt nhưng bệnh viện chưa triển khai thực hiện; điểm kiểm tra chất lượng bệnh viện Bạch Mai năm 2020 chỉ 3,83 điểm giảm so với 4,27 điểm năm 2019. Kết luận cũng nêu việc thành lập, tổ chức lại 17 khoa, phòng đơn vị của bệnh viện còn tuỳ tiện, không thực hiện đầy đủ theo quy định…, dẫn đến sự hài lòng của nhân viên y tế với bệnh viện giảm sút. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cán bộ bệnh viện xin chuyển công tác và thôi việc.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ tại bệnh viện Bạch Mai theo Nghị quyết 33/NQ-CP trong hơn 1 năm qua chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Bệnh viện K cũng đã có 10 tháng thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện. Nơi đây cũng đã trình Bộ Y tế phê chuẩn Hội đồng Quản lý bệnh viện gồm 11 thành viên và phê chuẩn Ban Kiểm soát gồm 7 thành viên. Ngoài ra, đã ban hành quy chế hoạt động tạo cơ sở pháp lý cho Bệnh viện K thực hiện cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, ngay sau khi hoàn thiện xong các văn bản thủ tục trên thì bệnh viện này bị phong toả do dịch COVID-19 trong bệnh viện, việc triển khai thí điểm cơ chế tự chủ bị ảnh hưởng, Bệnh viện K chưa có báo cáo đánh giá và kết quả tự chủ.

MỚI - NÓNG