Vào tháng 10/2007, Ủy ban MTTQVN TPHCM hỗ trợ cho người dân xã Trọng Hoá số tiền 100 triệu đồng để cứu trợ, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra.
Hồ Quý Cáp lúc đó đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã và được giao giữ số tiền này để phân bổ tiền cứu trợ cho người dân trong xã.
Sau khi đã phân bổ được 80 triệu đồng tiền cứu trợ, Hồ Quý Cáp báo với cơ quan chức năng rằng mình đã làm mất 20 triệu đồng tiền cứu trợ còn lại.
Qua điều tra vụ việc này cơ quan Công an phát hiện không hề có việc Cáp làm mất số tiền này và cơ quan điều tra có đủ bằng chứng kết luận chính ông Cáp đã biển thủ số tiền trên.
Với hành vi này, Hồ Quý Cáp đã bị truy tố và xét xử về tội tham ô tài sản.
Dư luận cho rằng, mức án 15 tháng tù mà Tòa án Minh Hóa tuyên với Hồ Quý Cáp là quá nhẹ không đủ sức răn đe, phòng ngừa.