14.611 ca tử vong trên thế giới, Mỹ vượt Trung Quốc, lập kỷ lục số ca mắc mới Covid-19

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam, tính đến 7 giờ ngày 23/3, thế giới có tổng số 335.865 ca bệnh Covid-19, tăng 13.240 trường hợp so với ngày hôm trước. Trong đó có 14.611 ca tử vong, tăng 866 ca.

Covid-19 xuất hiện ở 191 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Italy, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ là những quốc gia có số ca nhiễm tăng thêm sau một ngày ở mức cao nhất.

Sau 1 ngày Italy ghi nhận thêm 5.560 ca mắc mới và 651 ca tử vong vì Covid-19, nâng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 5.476. Số người chết vì Covid-19 hôm qua ở Italy tuy thấp hơn so với con số kỷ lục 793 người chết một ngày trước đó nhưng hiện nước này là quốc gia có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới, trong khi số người mắc bệnh chỉ thấp hơn Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong tương đương 9,2%, cao hơn hai lần tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,2%.

Tại Tây Ban Nha có 28.603 ca nhiễm (tăng 3.107 ca), 1.756 ca tử vong (tăng 375 ca) so với một ngày trước đó. Đức ghi nhận thêm 2.488 ca nhiễm và 10 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 24.852 và 94. 

Anh ghi nhận thêm 281 ca tử vong, tăng 48 trường hợp thiệt mạng sau 24 giờ. Tại nước này có 5.683 ca mắc, tăng 665 ca so với ngày 22/3.Tại Pháp ghi nhận thêm 673 ca mắc mới và thêm 112 người chết sau 1 ngày.

Tại Mỹ có 32.356 ca mắc với 414 người chết (tăng 91 ca chết so với hôm qua). Sau 1 ngày, Mỹ ghi nhận thêm 8.149 trường hợp, mức tăng cao nhất thế giới, ngoài Trung Quốc.

Iran vẫn là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục với 21.638 ca nhiễm và 1.685 ca tử vong, tăng 129 ca chết sau 24 giờ. Đây cũng là một trong những nước có tỷ lệ tử vong cao với 7,7%,

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.