130.000 bài thi viết bày tỏ tình cảm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ xem các bài thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bạn trẻ xem các bài thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TPO - Sau 3 tháng phát động, cuộc thi viết tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thu hút 130.000 bài dự thi của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước tham gia. Nhiều bài thi được trình bày rất công phu như một công trình nghiên cứu, có mô hình, số hóa tài liệu, kết hợp hình ảnh ấn tượng.

Trong 2 ngày, 13 và 14/12, Ban giám khảo cấp T.Ư, gồm các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín chấm, thẩm định các tác phẩm dự thi Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân”.

Ban Tổ chức cho biết, sau 3 tháng phát động, đến ngày 31/11/2021, có 130.000 bài dự thi. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước tham gia.

Trong đó, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh Đoàn Quảng Bình là 2 đơn vị có số lượng bài dự thi đông nhất. Thí sinh có độ tuổi từ 16-40 tuổi tham gia thi đông đảo nhất, chiếm tỷ lệ trên 60% tổng số bài dự thi; từ 40 tuổi trở lên chiếm gần 20% và từ 15 tuổi trở xuống chiếm gần 20% tổng số thí sinh tham gia.

Sau các vòng chấm cấp tỉnh, Ban Tổ chức cấp Trung ương đã nhận được gần 350 bài dự thi xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả đến từ 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, trong đó có 15 bài dự thi của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, thành viên Ban giám khảo cho biết, các bài thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

130.000 bài thi viết bày tỏ tình cảm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Nhiều bài thi được trình bày rất công phu, ấn tượng

“Cách viết của đa phần các bài dự thi đều rất mộc mạc, dung dị, thể hiện tình cảm sâu nặng, sự thành kính, ngưỡng mộ, biết ơn và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn, những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước, quân đội và nhân dân ta”, anh Ngọc chia sẻ.

Các bài dự thi có hình thức thể hiện rất đa dạng, như: bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, nghiên cứu, hồi ký, nhật ký, bút ký báo chí, thơ, ca, đồ họa thông tin (infographic)… Nhiều bài viết tay rất công phu được trình bày như một công trình nghiên cứu, có mô hình, số hóa tài liệu liên quan đến bài viết kèm theo. Nhiều bài viết kết hợp giữa cảm nhận cá nhân với sưu tầm tư liệu hình ảnh ấn tượng.

130.000 bài thi viết bày tỏ tình cảm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Ban giám khảo cấp T.Ư gồm các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín chấm, thẩm định các tác phẩm dự thi

Ban giám khảo cấp T.Ư bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử có uy tín chấm, thẩm định trong 2 ngày 13, 14/12 để chọn ra 18 giải thưởng cho cuộc thi, trong đó, có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 2 giải tập thể và một số giải phụ khác.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra tối 21/12/2021, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình; đồng thời phát sóng trực tuyến trên trang cộng đồng facebook “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”; chia sẻ đồng loạt tại các trang cộng đồng của các cấp bộ Đoàn.

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” do T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức. Cuộc thi nhằm thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Cuộc thi diễn ra dưới 2 hình thức: trắc nghiệm tương tác trực tuyến và thi viết. Nội dung bài thi viết gồm 2 phần. Phần 1: cảm nhận của cá nhân về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng; kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần 2: thế hệ trẻ ngày nay noi gương Đại tướng góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...