Anh:

13 tuổi làm cha

13 tuổi làm cha
TP - Phụ huynh và nhà hoạt động xã hội ở Anh lo ngại trước xu hướng tự do thái quá trong giới trẻ khi báo chí đưa tin một thiếu niên làm cha ở tuổi 13.
13 tuổi làm cha ảnh 1
Alfie cùng bạn gái và con

“Tôi biết mình còn nhỏ, nhưng sẽ trở thành một người cha tốt”, Alfie Patten, 13 tuổi, cha của bé gái vừa được sinh cách đây ít ngày, phát biểu trên tờ The Sun.

Khi được hỏi sẽ làm gì để nuôi con, Alfie, đến từ Eastbourne (cách London 100 km) nói cậu sẽ vẫn phải xin tiền gia đình và có thể làm thêm ngoài giờ học.

Chantelle Steadman, 15 tuổi, mẹ của đứa trẻ, cho biết sẽ cùng bạn trai Alfie cố gắng vượt qua dư luận và cả hai đang chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Cũng theo Chantelle, Alfie sẽ đến sống cùng cô và gia đình cô khi cậu đủ 16 tuổi.

Vụ việc trên lại làm dấy lên cuộc tranh cãi về hiện tượng thiếu niên mang bầu ngày càng nhiều ở Anh. Năm 2006 có 39.000 thiếu niên mang bầu khi chưa đủ 18 tuổi và năm sau đó có tới 7.000 thiếu niên dưới 16 tuổi mang bầu.

“Chưa biết chi tiết vụ việc nhưng, tất nhiên, tôi nghĩ tất cả chúng ta muốn tránh việc thiếu niên mang bầu”, Thủ tướng Anh Gordon Brown phát biểu với báo chí.

Các quan chức cấp cao khác cho rằng vụ việc thật tồi tệ, nhưng sẽ giúp đỡ hết lòng vì đã xảy ra rồi. Trong khi đó cảnh sát cho biết họ đã điều tra nhưng sẽ không có hành động gì thêm.

H.D
Tổng hợp

MỚI - NÓNG