13 đội bóng tham dự vòng loại U11 toàn quốc năm 2022 tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tham dự Giải Bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc năm 2022, vòng loại bảng III có 13 đội bóng nhi đồng đến từ các Câu lạc bộ, các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 2/6, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc vòng loại bảng III, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cup Nestle Milo 2022.

13 đội bóng tham dự vòng loại U11 toàn quốc năm 2022 tại Đắk Lắk ảnh 1

Vòng loại bảng III tại Đắk Lắk có 13 đội tham gia

Vòng loại bảng III có các đội: Thái Nguyên, Thái Bình, LĐBĐ Hà Nội, Gia Bảo Hải Dương, Blue Sky, Huế, Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hoà và chủ nhà Đắk Lắk. 13 đội bóng với gần 300 vận động viên tham gia, sẽ được chia thành 3 bảng, đấu vòng tròn một lượt tính điểm có thành tích cao nhất để vào thi đấu vòng chung kết.

13 đội bóng tham dự vòng loại U11 toàn quốc năm 2022 tại Đắk Lắk ảnh 2

Vận động viên khởi động trước khi thi đấu

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Gia Lai. Vòng loại bảng III thi đấu tại tỉnh Đắk Lắk kết thúc vào ngày 10/6.

13 đội bóng tham dự vòng loại U11 toàn quốc năm 2022 tại Đắk Lắk ảnh 3

Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Đắk Lắk và đội Gia Lai

Giải toàn quốc năm nay có 46 đội bóng đến từ 36 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài. Vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực thi đấu gồm: Nghệ An, Đắk Lắk và Kiên Giang. Vòng chung kết giải toàn quốc 2022 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 21 đến 31/7 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.