13 cơ sở lưu trú cao cấp ở TPHCM thí điểm đón khách quốc tế

TPO - Chiều tối 17/2, ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch TPHCM cho biết, thành phố là một trong 7 tỉnh, thành được Thủ tướng cho phép đón tiếp khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay, 13 cơ sở kinh doanh lưu trú 5 sao được thẩm định và cho phép tham gia chương trình thí điểm này.

Ngoài ra, có 56 khách sạn 3-5 sao đang chuẩn bị hồ sơ để đưa vào danh sách đón khách quốc tế. 10 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cũng đăng ký tham gia và 7/45 điểm tham quan đã nộp hồ sơ để Sở Du lịch thẩm định, cho phép đón khách quốc tế.

Theo ông Nguyễn Việt Anh, vừa qua Sở Du lịch đã tham mưu UBND TPHCM ban hành hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế trở lại thành phố với 2 giai đoạn và nhiều giải pháp.

Giai đoạn 1 từ tháng 1 đến 31/3, thành phố đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép. Giai đoạn 2 từ tháng 4 trở đi, TPHCM mở rộng việc đón khách quốc tế dựa trên tình hình của cả nước và khu vực, đưa khách đến tham quan các điểm phù hợp.

Vì vậy, để chuẩn bị đón khách quốc tế từ cuối tháng 3, Sở Du lịch TPHCM cũng hoàn thiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú, công ty du lịch có thể tham gia thí điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, những khách sạn hạng sang tại TPHCM những năm trước thường xuyên có 80-90% đón khách quốc tế đến lưu trú khi nghe tin chuẩn bị được đón khách quốc tế đa số tỏ ra vui mừng lẫn lo lắng.

Thực tế, hiện để đón đầu nguồn khách quốc tế khi du khách đến Việt Nam từ cuối tháng 3 theo văn bản mới đây của Chính phủ, các khách 4-5 sao tại TPHCM như khách: Grand Sài Gòn, Rex Sài Gòn, Continental, Royal, Quê hương, Majestic ... hiện cũng chuẩn bị sẵn sàng từ các khâu phòng dịch, cơ sở vật chất, nhân lực để đón khách trong điều kiện thích ứng nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch cho nhân viên và du khách.

13 cơ sở lưu trú cao cấp ở TPHCM thí điểm đón khách quốc tế ảnh 1

Du khách khai báo y tế trước khi vào khách sạn REX.

13 cơ sở lưu trú cao cấp ở TPHCM thí điểm đón khách quốc tế ảnh 2

Nhân viên khách sạn phun khử khuẩn khu vực hội nghị.

Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc khách sạn Grand Sài Gòn cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn tinh thần và cơ sở vật chất để đón khách quốc tế từ cuối tháng 3. Hiện nay, lượng khách đến khách sạn chủ yếu là khách nội địa.

Tuy nhiên sắp tới khách quốc tế quay lại thì khách sạn sẽ có thêm doanh thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Vừa qua, khách sạn không đón được khách quốc tế nên việc hoạt động đón khách nội địa với doanh thu rất thấp không đủ để bù chi.

13 cơ sở lưu trú cao cấp ở TPHCM thí điểm đón khách quốc tế ảnh 3

Bà Phan Thị Thắng (áo hồng), Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trong một lần khảo sát các điểm du lịch ở trung tâm thành phố. Cụ thể, địa điểm trong ảnh là tầng 49, toà nhà Bitexco.

Phía khách sạn Majestic, ông Nguyễn Hữu Năng Phương, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị cho biết, lượng khách quốc tế đến khách sạn thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 luôn chiếm hơn 90%.

Do vậy, khách sạn luôn mong chờ được đón khách quốc tế quay lại càng sớm càng tốt, bởi đây được xem là "nguồn sống" của khách sạn. Mong chờ là thế, nhưng khách sạn cũng không dám đặt kỳ vọng sẽ có lượng khách quốc tế đến lưu trú từ tháng 4, thời điểm ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế.

"Chúng ta mở cửa, thì đồng nghĩa là các nước có khách quốc tế đến với nước ta cũng phải mở cửa cho người dân họ đi du lịch. Khách sạn Majestic xưa nay đón lượng lớn khách đến từ Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc chưa mở cửa cho dân họ đi du lịch thì cũng như không. Do vậy, tinh thần chung của khách sạn là chuẩn bị đón khách quốc tế, nhưng cũng tập trung vào nguồn khách nội địa vẫn được xem là chủ lực trong thời điểm từ nay đến cuối năm 2022" - ông Phương nói.

Nhằm đa dạng hóa, làm mới ngành du lịch trên địa bàn, TPHCM đã và đang phối hợp với các quận, huyện, tổ chức các đoàn khảo sát để khai thác thêm 6 chương trình mới, tập trung mở rộng các tour du lịch xanh về vùng ven.

Đối với công tác xúc tiến quảng bá truyền thông “TPHCM là điểm du lịch an toàn” cũng được triển khai, trong đó chú trọng việc phối hợp với Sở Y tế xây dựng bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, sau dịch bệnh, tâm lý du khách gắn với du lịch thiên nhiên nên Sở cũng phối hợp với các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đưa vào khai thác thêm nhiều sản phẩm mới nhằm khai thác tiềm năng du lịch của các địa phương, góp phần gia tăng thời gian lưu trú của khách du lịch quốc tế khi đến thành phố.

13 cơ sở lưu trú cao cấp ở TPHCM thí điểm đón khách quốc tế ảnh 4

Du khách tham gia đạp xe khám phá Củ Chi.

Ngoài ra, Sở cũng kết nối với các tỉnh thành lân cận để phát triển các tour du lịch; tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm các sự kiện du lịch sẵn có, cố gắng mỗi tháng sẽ có 1 sự kiện đặc biệt để thu hút khách đến với TPHCM.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng, thành phố là trung tâm thương mại, giao thương quốc tế và là đầu tàu kinh tế, du lịch lớn nhất của cả nước.

Vì vậy, việc được mở cửa đón khách quốc tế trở lại sẽ góp phần phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sở Du lịch TPHCM cam kết đồng hành cùng các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú để có nhiều sản phẩm tốt nhất phục vụ khách quốc tế.

Ông Hòa cho rằng, những kết quả đạt được của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua sẽ tạo hành lang an toàn cho việc đón khách du lịch quốc tế quay trở lại. "Sở Du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang nâng cấp các sản phẩm, để khi du khách quốc tế quay lại sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn, nhất là những du khách chi tiêu cao", ông Hoà khẳng định.

Tin liên quan