13.112 người tử vong trên thế giới vì Covid-19, ngày đại dịch kinh hoàng ở Italy

13.112 người tử vong trên thế giới vì Covid-19, ngày đại dịch kinh hoàng ở Italy
TPO - Theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam cho biết, đến 8 giờ ngày 22/3 trên toàn thế giới có: 307.885 người mắc, 13.112 người tử vong. Italy lại phá vỡ mọi kỷ lục trong đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Trong đó lục địa Trung Quốc: 81.088 người mắc; 3.255 người tử vong. 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trở thành nạn nhân của đại dịch toàn cầu với: 226.887 người mắc; 9.857 người tử vong.

Những nước ghi nhận nhiều ca Covid-19 nhất lần lượt là Trung Quốc, Italia và Tây Ban Nha. Trong khi đó, quốc gia có nhiều ca tử vong nhất hiện là Italia, Trung Quốc và Iran.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Italy tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới trong đại dịch toàn cầu khi có thêm tới 793 bệnh nhân tử vong và 6.557 ca nhiễm mới. Như vậy nước này đã có 4.825 người thiệt mạng và 53.578 người nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức tương đương 9%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu.

Tại Tây Ban Nha, số ca thiệt mạng và nhiễm mới Covid-19 cũng đang gia tăng rất nhanh. Trong 1 ngày, Tây Ban Nha có thêm 349 bệnh nhân tử vong và gần 5 ngàn ca nhiễm mới. Hiện Tây Ban Nha đã có trên 25.000 ca nhiễm Covid-19 và 1.351 ca tử vong. Con số này cao thứ ba thế giới sau Italy và Trung Quốc.

Trong khi đó, Đức ghi nhận hơn 2.700 ca mắc trong một ngày, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 16.600, 84 người tử vong tăng 9 ca trong 24 giờ qua. Tại Pháp, số người mắc bệnh đã vượt 12.600, với 450 ca tử vong. 

Tại Mỹ, Hiện quốc gia này có 21.240 ca nhiễm và 324 người chết, tăng 42 ca thiệt mạng chỉ trong vòng 1 ngày. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.