1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022

0:00 / 0:00
0:00
Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO lần thứ 5 vừa chính thức khai mạc vào ngày 09/04 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh), chào đón sự tranh tài của 1.200 vận động viên học sinh. Không chỉ là sự kiện thường niên tiêu biểu của chương trình Năng Động Việt Nam, Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO năm nay còn mang ý nghĩa tái khởi động phong trào thể thao trường học sau thời gian nhiều hoạt động bị gián đoạn do dịch Covid-19.
1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 ảnh 1

Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 diễn ra từ ngày 05/04 đến ngày 13/04 với sự tham gia của các vận động viên học sinh đến từ 145 trường phổ thông thuộc 23 quận, huyện, TP. Thủ Đức và hai trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng giải đấu trong năm thứ 5 liên tiếp, Nestlé MILO và 200 em học sinh mang đến tiết mục đồng diễn Năng Động Việt Nam sôi động, thổi bùng không khí của lễ khai mạc. Nhãn hàng mong muốn khuyến khích các em học sinh duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam khi theo đuổi bộ môn võ thuật Vovinam.

1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 ảnh 2

Ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam chia sẻ: “Trong những năm gần đây, các giải thi đấu Vovinam, đặc biệt là Cúp Nestlé MILO, ngày càng thu hút nhiều học sinh hưởng ứng tham gia mỗi năm. Điều đó cho thấy những giá trị truyền thống tốt đẹp và lợi ích về sức khỏe của Vovinam đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ yêu thể thao. Chúng tôi rất cảm kích sự phối hợp giữa các sở ban ngành và sự đồng hành của Nestlé MILO với giải đấu Vovinam trong nhiều năm. Tất cả đều chung tay nuôi dưỡng niềm đam mê của các em với võ thuật truyền thống Việt Nam nói riêng và với thể thao nói chung.”

1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 ảnh 3

Chính vì đòi hỏi người tập vừa phải có sự uyển chuyển, vừa có sự nhanh nhẹn và kiên trì không ngại “khổ luyện” nên Vovinam được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn, mong muốn cho trẻ theo học để rèn luyện sự năng động và ý chí bền bỉ. Sự quan tâm yêu mến này khiến cho phong trào tập luyện Vovinam trên cả nước ngày lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển của môn võ thuật mang đậm tính dân tộc.

1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 ảnh 4

Chia sẻ về sự đồng hành của Nestlé MILO với bộ môn Vovinam trong chuỗi hoạt động thể thao trường học, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết: “Để tiếp lửa đam mê thể thao và khuyến khích trẻ rèn luyện ý chí, Nestlé MILO đã và đang mang đến những sân chơi đa dạng với nhiều bộ môn khác nhau. Nhãn hàng vinh hạnh khi được đồng hành cùng giải đấu Vovinam trong 5 năm liên tiếp và chung tay đưa môn võ thuật truyền thống này ngày càng đến gần hơn với thế hệ trẻ. Nestlé MILO tin rằng khi theo đuổi bất kỳ môn thể thao nào, điều quan trọng nhất là các em không ngừng quyết tâm, bền bỉ luyện tập và trở thành “nhà vô địch” của chính mình.”

1.200 vận động viên học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022 ảnh 5

Không chỉ tích cực đồng hành cùng các hoạt động tài trợ thể thao, Nestlé MILO cũng liên tục đưa ra những sáng kiến mới để giúp trẻ năng động mọi lúc mọi nơi, tạo điều kiện để trẻ tham gia thử thách và rèn luyện ý chí trong mọi hoàn cảnh. Vừa qua, giải chạy bộ trực tuyến cho trẻ em đầu tiên do Nestlé MILO tổ chức đã thu hút hơn 1.300 mẹ và bé trên toàn quốc tham gia sôi nổi. Trong thời gian tới, nhãn hàng sẽ tiếp tục tham gia đẩy mạnh phong trào thể thao cộng đồng và nối dài hành trình Năng Động Việt Nam, chung tay cùng các bậc phụ huynh xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện.

Năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao cùng Ban Điều phối “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” (Đề Án 641), Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO triển khai chương trình Năng Động Việt Nam. Chương trình nằm trong nội dung của Đề án 641, khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các địa phương trong hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như Giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng Rổ Học Sinh TP. Hồ Chí Minh, Giải Vovinam, Giải Bơi Lội Học Sinh Toàn Thành, Trại Hè Năng Lượng, Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.