120 bức ảnh tại triển lãm Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Các bạn trẻ và khách mời tham quan triển lãm ảnh Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
Các bạn trẻ và khách mời tham quan triển lãm ảnh Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
TPO - Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và Tháng Thanh niên, ngày 16/3, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh, hiện vật với chủ đề: “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”.

Chương trình do Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hải Quân, CLB Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương và Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tổ chức. Dự lễ khai mạc có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

120 bức ảnh tại triển lãm Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đại diện BTC cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu tới nhân dân và khách du lịch 120 bức ảnh cùng các mô hình, hiện vật phản ánh trung thực các mặt hoạt động, đời sống tại Trường Sa; những hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về Trường Sa thân yêu. 


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Bá Khoa - Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cho hay, nội dung triển lãm ảnh gồm 3 phần chính: Tuổi trẻ cả nước hướng về biển, đảo quê hương (bao gồm các hình ảnh sống động của tuổi trẻ cả nước hướng về Trường Sa cùng tuổi trẻ Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, biển dảo); chân dung Trường Sa (các hoạt động đời sống của người lính hải quân, nhân dân trên đảo và phong cảnh; chủ quyền biển, đảo giới thiệu đầy đủ 21 đảo, 33 điểm đóng quân của Việt Nam và 9 trạm hải đăng tại quần đảo Trường Sa. 

120 bức ảnh tại triển lãm Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ảnh 2 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tham quan triển lãm ảnh
Bên cạnh đó, Ban tổ chức triển lãm có chương trình bán Bưu thiếp "Sắc màu Trường Sa", bán đấu giá ảnh sau trưng bày và các hoạt động khác để gây quỹ ủng hộ chương trình "Trường Sa xanh". “Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tháng Thanh niên nhằm tuyên truyền chương trình Trường Sa Xanh; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa”, ông Phạm Bá Khoa cho biết.

Triển lãm kéo dài từ ngày 16/3 – 20/3/2017.

MỚI - NÓNG