12 tàu tấn công đổ bộ từ 3 hạm đội Nga cùng hoạt động ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga, bao gồm 6 tàu tấn công đổ bộ thuộc các Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic, cũng như 6 tàu tấn công đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen.

“Đây là lần đầu tiên một lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga có quy mô như vậy hoạt động ở Biển Đen. Lực lượng này bao gồm 12 tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Đen”, một nguồn tin an ninh Crimea nói với Tass. “Các tàu này đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt".

Được biết, nhóm của Hạm đội Phương Bắc bao gồm các tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov, Olenegorsky Gornyak, Georgy Pobedonosets.

Nhóm của Hạm đội Baltic bao gồm các tàu Korolev, Minsk và Kaliningrad.

Nhóm của Hạm đội Biển Đen bao gồm các tàu Tsezar Kunikov, Novocherkassk, Azov, Yamal, Orsk và Nikolay Filchenkov.

Trước đó vào ngày 10/2, 6 tàu đổ bộ lớn từ Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic của Nga cũng từng tiến vào Biển Đen.

Theo Tass
MỚI - NÓNG