12 chiến cơ Mỹ hợp lực san bằng xưởng vũ khí hóa học IS

12 chiến cơ Mỹ hợp lực san bằng xưởng vũ khí hóa học IS
12 chiến đấu cơ Mỹ cùng phối hợp không kích xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Thiếu tướng Jeffrey Harrigian, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Không quân Mỹ, hôm 14/9 tuyên bố các máy bay quân sự của nước này vừa phá hủy một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của IS bên trong một tổ hợp nhà máy dược cũ, tại ngoại ô thành phố Mosul, Iraq, theo CNN.

Player Loading...

Tổng cộng 12 máy bay, bao gồm các loại tiêm kích F-15, F-18, F-16, cường kích A-10 và oanh tạc cơ B-52 đã đồng loạt bắn phá 50 điểm khác nhau bên trong tổ hợp xưởng vũ khí, cũng là một tổng hành dinh của IS.

Tướng Harrigian cho biết vụ không kích đã xóa sổ toàn bộ xưởng sản xuất vũ khí hóa học, mặc dù lúc đó quân đội Mỹ chưa nắm rõ được cơ sở này sản xuất ra loại chất độc hóa học nào.

Vụ không kích được tiến hành sau khi một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng trước cáo buộc IS sử dụng khí mù tạt - một loại chất độc hóa học bị cấm - trong các cuộc giao tranh ở chiến trường Syria.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.