11 tập thể, cá nhân hải quan được Thủ tướng tặng bằng khen

Ảnh minh họa một vụ bắt ma túy đá
Ảnh minh họa một vụ bắt ma túy đá
TPO - 1 tập thể cùng 10 cá nhân hải quan vừa vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong bắt giữ hàng cấm.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan vì các thành tích bắt giữ hàng cấm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với thành tích đột xuất trong công tác kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 11,2 kg lá cần sa cất giấu trong các kiện hành lý được vận chuyển qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 5/2017.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh và 1 cá nhân thuộc Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh. Đây là đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, đấu tranh và tổ chức bắt giữ 1 đối tượng nước ngoài vận chuyển 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 10/2017.

Ngoài ra, 3 cá nhân thuộc Cục Hải quan Điện Biên cũng vinh dự được tặng bằng khen vì thành tích trong công tác điều tra, phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 0,5kg ma túy đá từ nước ngoài về Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong Quyết định số 223/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam và 1 cá nhân thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu với thành tích bắt giữ vụ buôn lậu, sang mạn trái phép số lượng lớn xăng tại vùng biển thuộc địa bàn thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong tháng 8/2017.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.