11.000 binh sĩ Nga diễn tập lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 11.000 binh sĩ, 131 khí tài và 77 máy bay đã tham gia diễn tập lễ duyệt binh ngày Chiến thắng tại thao trường Alabino (ngoại ô thủ đô Mátxcơva), Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 18/4.

Lễ duyệt binh sẽ diễn ra trên Quảng trưởng Đỏ (thành phố Mátxcơva) vào 9/5 để kỷ niệm 77 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

“Nhìn chung, cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh có sự tham gia của 11.000 binh sĩ, 131 khí tài tiên tiến, 77 máy bay và trực thăng”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng.

Dự kiến lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của 33 khối diễu hành. Khối cơ giới sẽ bao gồm xe bọc thép địa hình Taifun; xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và Kurganets-25; xe tăng T-72B3M, T-90M “Proryv” và T-14 “Armata”; hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M; pháo Msta-S và bệ phóng loạt Tornado-G; hệ thống tên lửa đất-đối-không Tor-M2, Buk-M3 và S-400 “Triumf”; robot chiến đấu Uran-9.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập ban đêm ở Mátxcơva vào ngày 28/4 và 4/5. Lễ tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 7/5. Tổng tư lệnh Lục quân Nga – ông Oleg Salyukov đã được giao nhiệm vụ chỉ huy lễ duyệt binh.

Ngoài thủ đô Mátxcơva, các sự kiện chào mừng Ngày Chiến thắng cũng sẽ diễn ra vào ngày 9/5 ở 28 thành phố của Nga. Tối cùng ngày, các thành phố và thị trấn sẽ đồng loạt trình diễn pháo hoa.

Theo Tass
MỚI - NÓNG