Hà Nội:

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân

TPO - Sáng 6/2, tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, 107 thanh niên quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại bốn đơn vị quân đội và nghĩa vụ công an nhân dân.
107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 1

Cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, ngày 6/2, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 2

Dự lễ giao nhận quân năm 2023 có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Hà Nội; ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 3

Năm 2023, quận Hai Bà Trưng được UBND thành phố Hà Nội giao tuyển chọn 82 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào bốn đơn vị trong Quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trong thời gian 24 tháng.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 4

Theo Ban tổ chức, trên 50% nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm 2023 có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đây là nguồn được ưu tiên tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào đợt đầu năm 2023.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 5

Quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự là thời gian, môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành về mọi mặt của mỗi công dân.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 6

Tại buổi lễ, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống và đánh trống lệnh giao quân; đề nghị các chiến sĩ tân binh phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương anh hùng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân tận trung với nước, tận hiếu với dân; luôn rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 7

Đại biểu trao tặng quà, hoa tới đại diện các đơn vị tiếp nhận tân binh. Trong ảnh: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tặng hoa.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 8
107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 9

Các tân binh bước qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 10
107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 11
107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường tòng quân ảnh 12

Các tân binh chia tay gia đình, bạn bè lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong sáng 6/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm nay thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số, 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, tỉ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 20,9%; tỉ lệ viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 28%.

Tin liên quan