100 thanh niên sang New Zealand 'làm việc trong kỳ nghỉ'

100 thanh niên sang New Zealand 'làm việc trong kỳ nghỉ'
TP - Chương trình “Làm việc trong kỳ nghỉ” (Working Holiday) của Chính phủ New Zealand sẽ hỗ trợ cho 100 thanh niên Việt Nam sang lao động tại nước này thời hạn 1 năm, bắt đầu từ tháng 8/2013.

> Đa dạng hóa thực đơn trên các chặng bay Quốc tế
> Chủ tịch Đà Nẵng lắc đầu với cátsê 6.000 USD của Mỹ Tâm

Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết như vậy tại cuộc họp báo chiều 10/4 nhân chuyến thăm đầu tiên đến tỉnh Bình Định.

Phần lớn các thanh niên sang New Zealand sẽ làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, trang trại… với mức lương tối thiểu tương đương 11 USD/giờ. Ngoài ra, phía New Zealand tổ chức chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo trẻ cho các doanh nghiệp Bình Định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.