100 nước trong ba liên minh chống khủng bố

100 nước trong ba liên minh chống khủng bố
TP - Việc A Rập Xê-út mới đây tuyên bố thành lập Liên minh quân sự các quốc gia Hồi giáo chống khủng bố đã gây chấn động dư luận. Dư luận chấn động không phải bởi vì khả năng chống khủng bố của Liên minh mới thành lập mà chủ yếu bởi vì lại thêm một Liên minh nữa ra đời. 

Như vậy, cho tới nay đã có tới 3 Liên minh cùng nhằm mục đích đấu tranh chống khủng bố. Một là Liên minh do Mỹ cầm đầu gồm 62 quốc gia, hai là Liên minh các quốc gia Hồi giáo do A Rập Xê-út cầm đầu gồm 34 quốc gia và ba là Liên minh do Nga (ảnh) đứng đầu bao gồm 4 quốc gia. 

3 Liên minh bao gồm đúng 100 quốc gia, tức là thu hút hơn một nửa thế giới. Tất cả 3 Liên minh đều tuyên bố chống khủng bố nhưng lại theo đuổi những “luật chơi” khác nhau. 

Theo nhận định của các nhà phân tích, cả Nga và Mỹ đều đã đạt được những mục đích cụ thể của riêng mình tại Cận Đông nên về thực chất họ chẳng quan tâm nhiều đến một Liên minh nào hết.

Theo Theo Regnum.ru
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.