100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì V

100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì V
TPO - 100 gương mặt đoạt giải thưởng Lương Định Của 2008 thì có tới 94 người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, số còn lại chuyển giao tiến bộ kĩ thuật phục nông nghiệp nông thôn.

(Tiếp theo)

41. Trần Anh Tuấn (SN 1980, trình độ Đại học, đòan viên tỉnh Thanh Hóa): Anh hiện có trang trại với 15 ha nuôi 80 con đà điểu sinh sản, 300 con đà điều dò. Với số vốn đầu tư ra trên 3 tỷ đồng, sau 3 năm nuôi đà điều anh đã thu lãi 1,3 tỷ đồng.

Đây không chỉ là mô hình, cách làm chỉ thu lợi kinh tế mà nó còn mang y nghĩa như là một ngành nghề mới cho gia trị kinh tế cao, sản phẩm đa dạng, có chiều hướng phát triển tốt. Trang trại của anh cũng đã tạo được việc làm thường xuyên cho 10 lao động là những thanh niên địa phương.

42. Lê Ngọc Anh (SN 1978, trình độ đại học, đảng viên tỉnh Nghệ An): Từ nguồn vốn vay 60 triệu đồng, anh xây dựng mô hình VACR. Hiện nay anh có 4ha keo lai, 1 ha sắn và mía, 70 con lợn thịt, 200 con gà và 0,5 ha ao cá. Thu nhập bình quân 180 triệu đồng/năm, tạo được việc làm thường xuyên cho 4 lao động. Kinh nghiệm thành công của anh chính là sự nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ, biết vận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

43. Kha Văn Nhưn (SN 1980, dân tộc Thái, đảng viên tỉnh Nghệ An): Là người có chuyên môn và đã tìm hiểu nhiều về sinh học, anh đã đầu tư vào phát triển kinh tế rừng. Hiện nay anh đã cải tạo được 1 ha đất đồi trọc, có 2ha ngô, 1 ha lúa, 80 gốc chuối, 80 gốc xoài, 60 gốc mít, ao nuôi cá, 1 ha mía… 8 con bò và 45 con gà đen (giống gà thuốc). Nhờ nắm vững quy trình, kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi các con vật nên kinh tế của anh phát triển khá tốt, hàng năm anh thu nhập khoảng 50 triệu đồng.

44. Võ Thế Mùi (SN 1980, đảng viên tỉnh Hà Tĩnh): Anh có 8ha để mô hình trang trại đa cây con, bắt đầu xây dựng mô hình từ tháng 2/2007, với số vốn đầu tư là 550 triệu anh trồng 5 ha keo, bạch đàn, 1ha cây ăn quả, 1,2ha để làm hồ thả cá. Doanh thu năm 2007 anh có tổng thu là 390 triệu, lợi nhuận là 60 triệu và tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. 

45. Trần Văn Sáng (SN 1974, đảng viên tỉnh Quảng Bình): Là Bí thư Đoàn xã, lại sinh ra ở một gia đình nghèo, anh đã bươn trải nhiều nghề, từ làm máy xát, máy chiếu phim... Đến 1998, anh bắt đầu trồng thông, keo. Tiếp đó anh mở rộng diện tích đất, trồng thêm cây nguyên liệu giấy; hiện tại anh có 15ha thông, 22 ha keo, 2 ha trầm gió; mỗi năm anh và gia đình thu nhập từ rừng cây 80 triệu đồng, tạo được việc làm cho 14 lao động với mức lương 1,5 triệu/tháng.

46. Hoàng Ngọc Tuân (SN 1982, đảng viên tỉnh Quảng Bình): Khởi nghiệp với nghề Sơn tít nhà, sau một thời gian có vốn anh đã mua thêm 2 mãy tuốt lúa phục vụ cho ngày mùa, đầu từ tiền đấu và cải tạo đất đào ao nuôi cá, nuôi gia súc, gia cầm.

Tổng thu nhập 1 năm của anh và gia đình là trên 100 triệu, giải quyết lao động cho 14 thanh niên trẻ có thu nhập bình quân 1,2 đến 1,8 triệu đồng/người.

47. Lê Văn Huân (SN 1977, đảng viên tỉnh Quảng Trị): Anh là người đứng ra thuê 30 ha đất để cùng một số thanh niên khác vay 120 triệu đầu tư vào trồng sắn công nghiệp cung cấp tinh bột cho nhà máy, sau 10 tháng các anh đã thu lãi 90 triệu, tạo việc làm cho 20 lao động trong xã.

Gia đình anh còn phụ trách chỉ đạo 4 lớp nghề thêu ren do Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị và Hội LHTN huyện Hải Lăng hỗ trợ đào tạo. Đến nay có trên 100 đoàn viên, hội viên nữ đã học xong và có việc làm ổn định với mức lương trên 600 nghìn đồng/tháng.

48. Lê Duy Hoàn (SN 1984, đảng viên tỉnh Thừa Thiên - Huế): Anh có trồng được 5ha rừng keo lai và năm 2007 anh đầu tư thêm 2 lồng cá trình. Hiện nay keo lai đang đến thời kỳ thu hoạch còn cá trình mỗi năm anh thu lãi khoảng gần 40 triệu đồng, tạo được việc làm cho 6 lao động vào thời vụ. Nhận thấy mô hình nuôi cá trình ở địa phương thuận lợi nên anh đã tuyên truyền, phổ biến cách làm cho hơn 20 hộ dân xung quanh cùng làm. 

49. Lê Văn Tin (SN 1981, đòan viên tỉnh Quảng Nam): Năm 1996, anh vay từ bố mẹ 30 triệu đồng, cộng thêm nguồn vốn khác, và tổ chức cho 4 anh em cùng mua vây, lưới, xây bể nuôi cá, tổng cộng số tiền đầu tư là 150 triệu đồng nhưng đầu ra của cá gặp nhiều khó khăn nên anh phải chuyển làm nghề khác. Năm 2006 anh tiếp tục mở cơ sở tẩm cá khô. Nhờ nguyên liệu dễ thu mua, công việc làm ăn của anh ngày càng phát đạt, thu nhập mỗi năm của anh sấp sỉ 65 triệu đồng, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên với mức lương gần 1 triệu/tháng. 

50. Nguyễn Quốc Hùng (SN 1989, đòan viên tỉnh Quảng Nam): Một thanh niên trẻ nhưng sớm có trí làm giàu, dựa vào thuận lợi quỹ đất của gia đình nhiều, anh đã vay mượn tiền để trồng quất cảnh, với số vốn đầu tư 75 triệu đồng ban đầu từ năm 2005 anh đã thu lợi: năm 2005 là 150 triệu; năm 2006 là 185 triệu; năm 2007 là 194 triệu và tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập ổn định. 

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG