100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì III

100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì III
TPO - Trình độ học vấn của 100 gương mặt bao gồm: 1 Thạc sĩ, 19 người tốt nghiệp ĐH, CĐ; 3 người đang theo học đại học; 13 người có bằng Trung, sơ cấp và 31 người tốt nghiệp lớp 12; còn lại là trình độ từ lớp 5 đến lớp 11.

(Tiếp theo)

21. Vũ Phan Tuấn Cường (SN 1986, đòan viên tỉnh Phú Thọ): Anh có mô hình VACR: Trên cạn: Với diện tích 15 ha đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi: 300 con vịt, 50 con ngỗng, 30 con lợn nái và 1 lợn đực giống ngoại. Ngoài ra còn trồng các cây ăn quả, chè và trồng xen canh bản địa như trám, sấu (160 cây). khu đất xấu còn lại gia đình trồng keo, bạch đàn nguyên liệu giấy khoảng 5000 cây.

Mặt nước: Với diện tích gần 3,3 ha, gia đình anh thả 83.000 con cá giống các loại như: trắm cỏ, trôi, mè trắng, mè hoa, rô phi đơn tính…dự kiến thu hoạch khoảng 22-25tấn cá các loại.

Doanh thu ước đạt 1.789 triệu. Lợi nhuận khoảng 467 triệu đồng/năm, mô hình tổng hợp trên tạo việc làm thường xuyên từ 5-7 lao động.

22. Nguyễn Văn Khoa (SN 1976, đòan viên tỉnh Bắc Ninh): Nắm bắt chủ trương của Đảng và chính quyền địa phương về việc chuyển đổi khu rộng trũng cho năng suất lúa thấp sang nuôi thuỷ sản, năm 2004 anh đấu thầu 2ha để đào ao thả cá, nuôi lợn, gà, vịt.

Ban đầu anh vay được 20 triệu từ NHCSXH để bổ sung vào vốn tự có để xây dựng trang trại, đến nay anh đã trả được vốn vay và có 950 triệu để đầu tư vào chăn nuôi.

Trang trại của anh hiện nay có 20 con lợn nái, 250 con lợn thịt, 500 con gà thịt và trên 2 vạn cá các loại, doanh thu đạt 2,5 tỷ/năm, lợi nhuận một năm là 270 triệu và giải quyết được 5 lao động thường xuyên.

Thời gian tới, anh tiếp tục mở rộng mô hình để tạo thêm việc làm cho thanh niên ở địa phương.

23. Diệp Minh Hoà (SN 1975, dân tộc Sán Dìu, đảng viên tỉnh Bắc Giang):  Anh là Chủ nhiệm HTX Thống nhất gồm 7 thanh niên trong BCH Đoàn xã với mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp gồm nuôi thuỷ sản, gia súc, gia cầm, thuỷ cầm, trồng kinh tế và dịch vụ.

Tổng diện tích sản xuất kinh doanh là 19ha, trong đó: 3,6ha nuôi thuỷ sản, 0,4 ha làm chuồng trại, 15 ha trồng rừng kinh tế. Số tiền HTX đã đầu tư là 500 triệu đồng.

Hàng năm, HTX thu lãi từ nuôi lợn từ 25 – 30 triệu, nuôi thỏ khoảng 40 triệu, nuôi cá khoảng 150 triệu, từ dịch vụ khoảng 36 triệu. Dự kiến sau 5 năm nữa, rừng  sẽ cho thu khoảng 50 – 70 triệu/ha. Tính bình quân mỗi năm HTX thu lãi khoảng trên 300 triệu, giải quyết cho 7 lao động thành viên và vào mùa vụ khoảng 50 lao động khác.

24. Trần Văn Bộ (SN 1977, đoàn viên tỉnh Bắc Giang): Là Chủ nhiệm HTX thanh niên An Thịnh, với 12 thành viên và 150 triệu vốn ban đầu, anh cùng các thành viên đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản, 300 con lợn, chuyển đổi 10 mẫu ao nuôi trồng thuỷ sản… tiếp đó, được sự hỗ trợ của Quỹ khuyến nông tỉnh Bắc Giang, HTX đã đầu tư thêm 1 dây truyền chế biến thức ăn gia súc, gia cầm với số vốn 180 triệu.

Kết quả năm 2006, HTX đạt doanh thu 1,5 tỷ và cho lãi 200 triệu; năm 2007 doanh thu đạt 4,3 tỷ và lợi nhuận 400 triệu. Thêm nữa, quý I/2008 HTX đã mua 1 xe ôtô tải phục vụ cửa hàng kinh doanh và dự kiến năm nay doanh thu sẽ đạt 6 tỷ và lợi nhuận 500 triệu đồng.

25. Giáp Văn Nam (SN 1976, đòan viên tỉnh Bắc Giang): Năm 2006 anh chuyển đổi 6.800m2 ruộng và đấu thầu được 7000m2 của HTX và đầu tư 250 triệu để nuôi thuỷ sản. Đến nay mô hình của anh cho thu lợi nhuận hàng năm 180 triệu và tạo được 4 việc làm cho thanh niên địa phương.

26. Hoàng Văn Cường (SN 1975, học viên tỉnh Quảng Ninh): Anh là chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc công ty TNHH Quan Minh.

Năm 2004, anh đầu tư 7 tỷ lập trang trại trồng keo, bạch đàn và dự kiến cho thu vào năm 2008, giải quyết được 50 lao động cố định và 100 lao động thường xuyên.

Năm 2007 anh đã đầu tư 03 xưởng chế biến sứa trên diện tích 2,5 ha, 4 phương tiện vận tải thuỷ với tổng số vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng để chuyên chở sứa. Lợi nhuận đạt 4 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho 50 lao động là ĐVTN.

Năm 2008 anh tiếp tục mở rộng đầu tư và thành lập công ty với vốn điều lệ 7,3 tỷ đồng, 7 xưởng sản xuất trên diện tích 6ha, giải quyết việc làm cho 150 lao động thời vụ và 50 lao động thường xuyên với mức lương 4 triệu đồng/tháng

Tháng 4/2008, đầu tư 30 tỷ đồng vào sản xuất và nuôi thêm các loài nhuyễn thể, đặc biệt là Tu Hài.

27. Vũ Trọng Bách (SN 1974, đảng viên tỉnh Quảng Ninh): Năm 2003, anh đã đầu tư cho mô hình nuôi cá nước ngọt trên diện tích 2,5 ha.

Năm 2004 được nhà nước cho vay 20 triệu và 10 triệu đồng tự có, anh đã đầu tư thêm mô hình nuôi lợn và xuất được 4,5 tấn lợn thịt; sau một năm anh đã thu hồi được vốn, trả được tiền vay.

Hiện nay anh đã có thêm mô hình nuôi ba ba thịt, lợn, gà, cá rô phi đơn tính. Tổng lợi nhuận từ của anh hàng năm là 250 triệu đồng, giải quyết được 5 lao động với mức lương minh quân 1 triệu đồng/tháng.

28. Lê Văn Chủ (SN 1976, đảng viên huyện Ứng Hòa, Hà Nội): Có 1ha mô hình ao cá, nuôi lợn và vịt siêu trứng, trong đó có 2100 m2 ao nuôi cá giống, 7540m2 nuôi cá thịt,  nuôi 600 vịt đẻ và 120 con lợn thịt; doanh thu hàng năm đạt 900 triệu, và thu lợi nhuận 75 triệu. Giải quyết cho 2 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng.

29. Nguyễn Hữu Khoát (SN 1976, thanh niên huyện Chương Mỹ, Hà Nội): Là Giám đốc Công ty TNHH mây tre đan xuất khẩu Thái Hà. Công ty của anh được thành lập năm 2004, với diện tích mặt bằng đi thuê là 1.500m2, vốn vay ban đầu là 500 triệu. Đến nay công ty anh đã có doanh thu gần 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 150 đến 200 triêu/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động nhàn rỗi và trên 100 lao động thời vụ.

30. Phạm Văn Chính (SN 1977, đảng viên TP Hải Phòng) Anh là người định hướng và tổ chức thành lập câu lạc bộ “Thanh niên với nuôi trồng thuỷ sản” gồm 47 thành viên cùng nhau làm kinh tế. Có nhiều thành viên hiện nay đã có thu nhập trên 100 triệu/năm.

Riêng cá nhân anh có 1,5 ha đầm nuôi tôm, vịt và hàng năm thu nhập khoảng 50 – 70 triệu đồng.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).