100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm

Hàng ngàn người chen chân mua hoa tươi ở chợ Hồ Thị Kỷ(Q.10)
Hàng ngàn người chen chân mua hoa tươi ở chợ Hồ Thị Kỷ(Q.10)
TPO - Chiều ngày 15/2 (tức 30 Tết), hàng ngàn người vẫn chen chúc ở chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10) để mua hoa về trưng Tết. Các con đường xung quanh ùn tắc, nhiều người phải chen lấn, xô đẩy nhau để mua được những bó hoa tươi trước giờ đón năm mới.

Dù còn rất sớm nhưng chợ hoa đã ken kín người. Phải khó khăn lắm người mua hoa mới vào được trong chợ để chọn lựa.

Chị Bùi Thị Thu (24 tuổi, giáo viên mầm non ở quận 3) cho biết: “Hoa bó thì cứ vào chợ sỉ đây là rẻ nhất. Hoa chuyển từ Đà Lạt, Lâm Đồng, Hà Nội… Ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới, hoa đại hạ giá nên mới có tình trạng ùn tắc như thế này”.

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 1 Chen nhau mua hoa tươi
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 2
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 3 Chỉ 20.000 - 25.000 đồng/2 bó hoa tươi trưng tết
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 4

Lối đi vào chợ hoa vốn đã hẹp, nay tiểu thương đưa hàng sát ra ngoài, người đến mua lại rất đông làm không khí mua bán thêm hỗn loạn.

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 5

Hoa đẹp đại hạ giá cuối ngày

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 6

Nhiều chủ quầy còn đặt loa lớn, cắt cử nhân viên gắn micro quảng cáo đại hạ giá các loại hoa, ai thích loại nào thì chọn mua rồi trả tiền.  Không so kè, trả giá thêm nữa.

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 7
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 8 Nhân viên làm việc luôn tay

Hiện, hoa hướng dương giá 50.000 đồng/bó (10 bông); hoa ly 25.000 – 30.000 đồng/cành (2-3 bông); hoa tulip 100.000 đồng/4 chậu, các loại hoa cúc, vạn thọ, lay ơn… 100.000 đồng/5 bó.

Càng về chiều dòng người đổ xô đi mua hoa càng đông khiến đoạn đường vào chợ bị kẹt cứng, những người bán hoa phải leo lên cao để bán hàng.

Những chiếc xe tải xuống hàng và bán ngay tại chỗ.

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 9 Hoa mới được xe tải đưa đến...
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 10 Đã được khách hàng chen nhau lựa chọn
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 11
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 12
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 13
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 14
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 15

Vẻ mệt mỏi của những người đã mua được hoa, chỉ muốn thoát khỏi chợ thật nhanh

 
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 16
 
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 17 Ùn tắc giao thông từ trong chợ
100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 18

Phía ngoài chợ cũng ùn không kém

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 19

Gửi xe đi chợ hoa chém đẹp từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc

100.000 đồng/4 chậu hoa Tết ở Sài Gòn chiều cuối năm ảnh 20

Dân buôn ở đây cho biết, chợ đông đúc kể từ ngày 23 tháng Chạp (ngày đưa ông Táo về trời) cho đến cuối ngày 30 Tết. Mỗi ngày, các dân buôn nơi đây kiếm ít nhất chục triệu đồng từ việc bán hoa trưng Tết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.