10 người PSG loại Chelsea khỏi Champions League

PSG loại Chelsea khỏi Champions League.
PSG loại Chelsea khỏi Champions League.
TPO - Mất Zlatan Ibrahimovic từ phút 32 vì thẻ đỏ, nhưng PSG vẫn chơi một trong những trận đấu kiên cường nhất. Họ san bằng tỷ số 2-2 ngay cả khi đã bị dẫn bàn ở hiệp phụ. Bị loại, Mourinho và các học trò ở Chelsea chỉ nên tự trách mình.

Hòa 1-1 ở lượt đi là một lợi thế quá lớn cho Chelsea trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League tại Stamford Bridge. Chỉ cần một kết quả hòa 0-0, đội bóng thành London sẽ giành vé đi tiếp. Phát biểu trước trận đấu, HLV Jose Mourinho nói rằng ông sẽ cho các học trò chơi tấn công để tìm kiếm một chiến thắng, chứ không cầu hòa. Cần biết rằng mùa trước, cũng tại vòng 1/8, Chelsea đã thua PSG 1-3 trên sân khách và rồi thắng 2-0 trên sân nhà để có vé vào tứ kết.

Thế nhưng, thế cục đã diễn ra không như những gì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. Chelsea khởi đầu trận đấu chặt chẽ, sử dụng nhiều tiểu xảo và không ngại phạm lỗi. Điều này khiến trận đấu nóng lên và cũng làm không ít cầu thủ PSG mất bình tĩnh. Phút thứ 32, Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng cả 2 chân đối với Oscar. PSG chỉ còn thi đấu với 10 người và đây lại là một lợi thế quá lớn với Chelsea.

Tuy nhiên, thay vì tận dụng mọi lợi thế của mình để tấn công, sớm kết liễu đối thủ, Chelsea vẫn chơi rất thận trọng. Điều này khiến cho PSG có cơ hội vùng lên mạnh mẽ. Theo thống kê, chính PSG mới là đội có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 2 (54%) và cũng là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trên khán đài, không ít CĐV chủ nhà đã la ó thầy trò Mourinho.

Phút 81, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành PSG, Gary Cahill nhanh chân mở tỷ số. Bàn thua không đánh gục ý chí chiến đấu của đội khách. Giống như những phút đã qua, họ vẫn chơi kiên cường và rồi chỉ 5 phút sau, có bàn gỡ 1-1. Người khiến Chelsea ôm hận không ai khác chính là David Luiz, cầu thủ bị HLV Mourinho bán đi trong mùa hè năm ngoái với giá 50 triệu euro. Một cú đánh đầu không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá.

1-1 là tỷ số của 90 phút và cả hai phải bước vào hiệp phụ. Chelsea một lần nữa vượt lên dẫn trước bằng pha ghi bàn trên chấm 11m của Eden Hazard ở hiệp phụ thứ nhất. Sang hiệp phụ thứ hai, kịch tính xảy ra khi PSG một lần nữa san bằng tỷ số. Cũng lại xuất phát từ một quả phạt góc, Thiago Silva, người mà trước đó đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và khiến PSG chịu quả 11m, bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Thibaut Courtois một lần nữa.

120 phút khép lại, tỷ số là 2-2 và PSG mới là đội giành vé đi tiếp nhờ cách tính hiệu số bàn thắng sân nhà – sân khách. Mourinho và các học trò chỉ có thể tự trách mình. Họ đã có mọi lợi thế trong tay, nhưng lại chơi quá nhút nhát và để đối phương có cơ hội vùng lên.

MỚI - NÓNG