10 năm táo bón do phình đại tràng

Ảnh: Mirror.
Ảnh: Mirror.
Một người đàn ông Trung Quốc bị táo bón suốt 10 năm do phình đại tràng. Các bác sĩ phát hiện trong ruột bệnh nhân có khối phân nặng gần 6 kg. 

Bệnh nhân 27 tuổi suốt một thập niên thường xuyên ra vào bệnh viện do táo bón. Gần đây, các bác sĩ mới phát hiện anh mắc một dạng hiếm gặp của bệnh phình đại tràng nhờ kết quả chụp X-quang.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Khi phẫu thuật, đội ngũ y bác sĩ đã hốt hoảng khi thấy trong ruột anh có khối phân nặng gần 6 kg. Theo tờ South China Morning Post, đại tràng bệnh nhân sưng to gấp đôi bình thường và đẩy trái tim về phía bên phải. May mắn là ca mổ diễn ra tốt đẹp và người đàn ông đã phục hồi sức khỏe.

Phình đại tràng là hiện tượng dãn bất thường của đại tràng, thường gặp ở trẻ nhỏ, với những dấu hiệu chủ yếu là táo bón kéo dài, đau bụng từng cơn, sờ thấy khối phân cứng ở bụng. Bệnh có thể tiến triển nặng đến mức phải cắt bỏ đại tràng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.