10 năm qua, M.U lỗ gần 1 tỷ bảng vì chuyển nhượng

Man City và M.U chi tiêu ròng cao nhất trong đá Anh trong 10 năm qua.
Man City và M.U chi tiêu ròng cao nhất trong đá Anh trong 10 năm qua.
TPO - Man City là CLB có mức chi tiêu ròng (mua và bán cầu thủ) cao nhất trong số các CLB có mặt ở Premier League 2020/2021, thế nhưng về mặt hiệu quả, họ vẫn ăn đứt đối thủ cùng thành phố là M.U.

Tờ The Times của Anh vừa công bố số liệu liên quan đến chi tiêu ròng của các CLB Anh trong 10 năm trở lại đây, cụ thể là chuyển nhượng cầu thủ. Theo đó, họ sẽ tính toán dựa trên việc bỏ tiền ra mua cầu thủ và thu về từ việc bán cầu thủ, từ đó tính toán mức độ lỗ lãi của các đội bóng trong việc mua sắm qua 1 thập kỷ, từ mùa hè 2010 tới mùa hè 2020.

Trong số 20 CLB Anh dự Premier League 2020/2021, không CLB nào có lãi về chuyển nhượng trong 10 năm qua, mà tất cả con số đều là âm. Cụ thể, đứng đầu là Man City, khi họ âm số tiền lên tới 867,3 triệu bảng. Dễ hiểu vì kể từ khi tiếp quản đội chủ sân The Etihad, giới chủ UAE đã chi ra hơn 1 tỷ bảng để nâng cấp đội hình. Các ngôi sao được mua về đều có giá cao ngất ngưởng, còn người bị bán thì chỉ mang lại cho CLB những khoản tương đội, thậm chí không ít trường hợp ra đi theo dạng miễn phí.

Tuy vậy, số tiền - 867,3 triệu bảng kể trên cũng mang tới những thành công rất lớn cho Man City. Họ từ một đội bóng tầm trung, đã vươn mình trở thành đại gia bóng đá Anh, luôn có mặt trong tốp 4 Premier League, giành 4 chức vô địch giải đấu này trong 10 năm qua, ngoài ra còn giành thêm 2 FA Cup, 5 League Cup và 3 Siêu cúp Anh.

Đứng thứ 2 trong danh sách là M.U, với số tiền – 814,8 triệu bảng. M.U chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chi tiêu thiếu hiệu quả trong 10 năm qua, đặc biệt là kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào mùa hè 2013. Hè 2016, họ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng, rồi lại biến Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với 80 triệu bảng vào hè 2019…

Tính ra, trong khoảng 10 năm qua, M.U đã chi khoảng 1,1 tỷ bảng để mua về 53 cầu thủ, thế nhưng thành tích trên sân cỏ của họ thì tương đối nghèo nàn. “Quỷ đỏ” chỉ có thêm 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 3 Siêu cúp Anh và 1 Europa League. Tuy vậy, kể từ 2013 tới nay, họ chưa có thêm lần nào vô địch Premier League, thậm chí còn nhiều lần phải xếp ngoài tốp 4 cuối mùa.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Chelsea, khi âm số tiền 410,3 triệu bảng. Thực tế, Chelsea cũng mua sắm rất nhiều trong 10 năm qua, nhưng họ lại bán cầu thủ khá hiệu quả, đỉnh điểm là thương vụ để Eden Hazard gia nhập Real Madrid trong mùa hè 2019 với giá 100 triệu bảng. Trong khi đó, Arsenal xếp ở vị trí thứ 4 (-380,3 triệu bảng), còn Liverpool xếp ở vị trí thứ 5 (335,6 triệu bảng).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.