10 năm, ngành Tư pháp phát hiện 22 trường hợp tham nhũng

Ông Nguyễn Hồng Diện - Quyền Chánh Thanh tra, Bộ Tư pháp. Ảnh: Báo Thanh tra
Ông Nguyễn Hồng Diện - Quyền Chánh Thanh tra, Bộ Tư pháp. Ảnh: Báo Thanh tra
TP - Chiều 8/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Diện - Quyền Chánh Thanh tra, Bộ Tư pháp cho hay, trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, toàn ngành Tư pháp đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm.

Theo ông Diện, trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp ít xảy ra tham nhũng. “Do đặc thù chuyên môn và công việc, lại ít đơn vị hành chính có thu, do vậy, nạn tham nhũng trong ngành Tư pháp hầu như vắng bóng” - ông Diện cho hay. Suốt 10 năm qua, toàn ngành mới phát hiện, xử lý và thu hồi số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Hồng Diện cho biết, với những bất cập trong quá trình áp dụng, rất cần thiết phải sửa đổi đạo luật này cho gần với thực tiễn. Theo đó, định hướng mở rộng khái niệm quà tặng, trong đó thể hiện cả những lợi ích vật chất và các giá trị khác cần phải được cụ thể hóa. Ngoài ra, việc hoàn thiện các chế định, như quy định rõ định mức quà tặng và rất cần thiết hoàn thiện chế định bảo vệ người tố cáo, người cung cấp thông tin.

MỚI - NÓNG