10 năm bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng

Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên
Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên
TP - Chiều 23/11, Sở VH-TT&DL Kon Tum sơ kết 10 năm di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Sau 10 năm được UNESCO vinh danh, Kon Tum lưu giữ, bảo tồn 1.916 bộ cồng chiêng với 30 loại khác nhau, trong đó có các loại cồng chiêng cổ như chiêng tha (dân tộc Brâu), chiêng Pom, chiêng Pát (Gia Rai), chiêng Tơnơl (Ba Na), chiêng Nỉ, chiêng Xum (Giẻ Triêng), chiêng Xteng (Xê Đăng)… 

Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở VH-TT&DL Kon Tum cho biết, đến nay có 593 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, 323 đội nghệ nhân cồng chiêng, 243 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số có cồng chiêng và mở 26 lớp truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian cho 482 người.

Ngành văn hóa Kon Tum thường xuyên tổ chức các hoạt động điền dã, gặp gỡ, trao đổi với các nghệ nhân, ghi chép những bài chiêng, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn bó với cồng chiêng… đề lưu giữ, bảo tồn và phát huy.   

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.