10 dấu ấn và sự kiện nổi bật của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2022 là một năm trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trải qua nhiều biến động. Nhà trường đã có một năm tuy có nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trên các mặt hoạt động. Chúng ta cùng điểm tên 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2022 của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
10 dấu ấn và sự kiện nổi bật của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2022 ảnh 1
Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Republic Polytecnic (Singapore)

1. Tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra

Năm 2022, nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh nhằm giữ ổn định và nâng cao chất lượng tuyển sinh như: thực hiện tuyển sinh và đào tạo liên tục trong năm, đăng ký xét tuyển trực tuyến kết hợp trực tiếp, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông tích cực... Nhờ đó, kết quả tuyển sinh đã đạt chỉ tiêu, đúng quy định, đáp ứng ngưỡng đầu vào với khối ngành sức khỏe.

2. Hoạt động đào tạo có nhiều đổi mới tích cực

Với phương châm “lấy người học là trung tâm, giá trị đào tạo là nội dung cốt lõi”, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương không ngừng đổi mới, sáng tạo về xây dựng và triển khai chương trình, hoạt động đào tạo để sinh viên được tham gia nhiều nhất vào quá trình thực hành nghề nghiệp. Năm nay là năm thứ 2 nhà trường triển khai đào tạo chương trình định hướng chất lượng cao với hệ cao đẳng chính quy. Số sinh viên theo học chương trình này được nâng từ 35 lên 72 sinh viên với nội dung và phương pháp đào tạo có nhiều điểm mới.

3. Nhiều điểm sáng trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Trên tiến trình xây dựng và phát triển thành một trường cao đẳng chất lượng cao, Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã nỗ lực thực hiện rất nhiều hoạt động để thúc đẩy nghiên cứu khoa học (NCKH) phát triển, bên cạnh hoạt động đào tạo... Trong năm 2022, nhà trường có 4 Đề tài cấp tỉnh được triển khai, 18 đề tài và sáng kiến cấp trường được nghiệm thu, đạt 2 Giải Khuyến khích Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI, Giải A Giải thưởng KH&CN Côn Sơn Hải Dương lần thứ V.

4. Hợp tác quốc tế có nhiều đột phá

Nhà trường đã tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác với Trường Republic Polytecnic (R.P) của Singapore với nhiều hoạt động như: trao đổi sinh viên trực tuyến, ký kết thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt, năm 2022, R.P đã hỗ trợ tích cực cho nhà trường trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề (PBL). Bên cạnh đối tác truyền thống là R.P, nhà trường cũng tích cực tìm kiếm và ký kết hợp tác với các đối tác mới như Trường Đại học Đại Nhân của Đài Loan…

5. Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược ngày càng phát triển mạnh mẽ

Trung tâm Nghiên cứu và kinh doanh Dược của nhà trường đã thực sự trở thành cơ sở thực hành, thực tập về chuyên môn dành cho cán bộ giảng viên và sinh viên. Đồng thời Trung tâm cũng từng bước dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ ngành Dược khi có nhiều sản phẩm uy tín, được thị trường đón nhận và đánh giá cao như đông trùng hạ thảo, tỏi đen, xịt họng xuyên tâm liên…

6. Đã thực hiện thành công hoạt động đánh giá ngoài cơ sở và chương trình đào tạo GDNN

Năm 2022 đánh dấu mốc quan trọng, là minh chứng, cam kết mạnh mẽ của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương về chất lượng dịch vụ đào tạo cung cấp cho xã hội khi đã thực hiện thành công hoạt động đánh giá ngoài cơ sở và chương trình đào tạo với kết quả được đánh giá cao bởi một đơn vị độc lập bên ngoài là Công ty cổ phần kiểm định tư vấn giáo dục Việt Nam.

7. Đổi mới cách thức quản lý, quản trị, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhân lực

Hoạt động quản lý, quản trị, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực trong năm 2022 cũng có bước thay đổi tích cực. Các đơn vị được sáp nhập tinh gọn hơn, từ đó hoạt động khoa học hiệu quả hơn. Nhà trường luôn chú trọng chăm lo xây dựng, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc cử cán bộ giảng viên trẻ đi học tập sau đại học cũng như các khóa bồi dưỡng chuyên đề…

8. Tăng cường hoạt động hợp tác, ký kết với doanh nghiệp

Từ việc xác định đúng vai trò của các doanh nghiệp với hoạt động hợp tác đào tạo, trong năm qua, trường đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 20 doanh nghiệp, đơn vị có uy tín trong lĩnh vực Dược, là cơ sở học tập, thực tập, thực tế ngoài trường có chất lượng của sinh viên.

9. Thư viện điện tử được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Năm 2022, nhà trường tiếp tục đầu tư trang bị hệ thống thư viện điện tử. Đây là một trong những điểm mới thu hút giảng viên, sinh viên nhà trường tích cực tìm kiếm các nguồn học liệu phong phú phục vụ quá trình giảng dạy, học tập.

10. Các tổ chức Đoàn thể phát huy tối đa vai trò

Các tổ chức đoàn thể tại Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn phát huy tối đa vai trò của mình. Tổ chức Công đoàn nhà trường đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền khi thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giảng viên. Đoàn thanh niên nhà trường luôn tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn, lôi cuốn sinh viên tham gia, là đơn vị dẫn đầu khối các trường ĐH&CĐ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và năm 2022 là năm ghi dấu ấn nhiệm kỳ hoạt động thứ V của Đoàn trường khi tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường khóa V.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".