1 cán bộ công an đòi hành hung giám thị coi thi

1 cán bộ công an đòi hành hung giám thị coi thi
TP - Tối 8/1, sau khi bị đình chỉ thi môn Luật Lao động do vi phạm quy chế, sinh viên (SV) Nguyễn Ngọc Việt (SN 1984), đã có hành vi côn đồ, uy hiếp giám thị coi thi. Nguyễn Ngọc Việt hiện là thiếu úy công an, đang công tác tại huyện Hương Trà.

Phải nhờ đến Cảnh sát 113, giám thị mới dám quay về nhà. Nguyễn Ngọc Việt (SN 1984), học lớp Luật K15B (hệ vừa học vừa làm) thuộc trường ĐHKH Huế.

Xung quanh vụ việc, trao đổi với phóng viên Tiền phong vào chiều qua (9/1), ông Đoàn Đức Lương - Phó Hiệu trưởng trường ĐHKH Huế - cho biết, hành vi côn đồ của Nguyễn Ngọc Việt đã gây bức xúc trong dư luận giáo viên và SV nhà trường.

Ban Giám hiệu hiện đã thông báo tình hình vụ việc qua điện thoại với ông Nguyễn Dinh - Trưởng Công an huyện Hương Trà.

Phía ông Dinh đã đề nghị nhà trường cung cấp hồ sơ vụ việc để Công an huyện có đủ cơ sở pháp lý xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Ngọc Việt. Được biết, Nguyễn Ngọc Việt là con trai của bà Phan Thị Chanh -Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ (huyện Hương Trà).

Đây là lần đầu tiên tại ĐHKH Huế, một sinh viên có hành vi đòi đánh giám thị coi thi trước mặt nhiều người. Hiện tại, trường ĐHKH Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý SV vi phạm quy chế thi theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Mặt khác, nhà trường sẽ tiếp tục làm rõ thêm hành vi côn đồ của Việt đối với giáo viên đang làm nhiệm vụ để gửi cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Văn Nguyễn

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.