1.700 học sinh nói không với pháo

1.700 học sinh nói không với pháo
TP - Hôm qua, hơn 1.700 học sinh trường THPT huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã được Công an huyện Phúc Thọ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ký cam kết không đốt pháo.

Theo thầy Khuất Cao Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Thọ, đây là hoạt động cần thiết để nâng cao ý thức của học sinh về tác hại của pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giúp các em tự phòng tránh và vận động người thân không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép...

Sau lễ ký cam kết ở Trường THPT Phúc Thọ, Công an huyện Phúc Thọ đã đi kiểm tra việc tàng trữ, buôn bán pháo nổ tại một số cửa hàng trên địa bàn, kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết nói không với pháo. Dự kiến từ nay đến 10/1/2014, Công an Phúc Thọ sẽ hoàn thành việc ký cam kết “nói không” với pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 23 xã, thị trấn; 4 trường THPT, 1 Trung tâm dạy nghề và 24 trường THCS trên địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.