1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19

TPO - Một buổi hòa nhạc trong nhà ở Đức được tổ chức, với khoảng 1.500 tình nguyện viên tham gia, để phục vụ nghiên cứu cách thức lây lan COVID-19 ở những nơi tụ tập đông người.

Reuters đưa tin, khoảng 1.500 tình nguyện viên, được trang bị khẩu trang, chất khử trùng tay và các thiết bị theo dõi, đã tham dự một buổi hòa nhạc trong nhà ở Đức vào hôm thứ Bảy (22/8). Đây là một phần của dự án nghiên cứu mô phỏng cách thức lây lan của virus SARS-CoV-2 ở những nơi tụ tập đông người.

1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 1  Khoảng 1.500 tình nguyện viên tham dự buổi hòa nhạc nghiên cứu về COVID-19.

Dự án này được gọi là Restart19, do các nhà nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học ở Halle, miền Trung nước Đức, thực hiện nhằm mục đích tìm ra cách để các sự kiện văn hóa và thể thao vẫn có thể diễn ra an toàn trong mùa dịch.

Các tình nguyện viên được phát khẩu trang bảo hộ thường được sử dụng trong bệnh viện trước khi đến buổi hòa nhạc của ca/nhạc sĩ Tim Bendzko tại một nhà thi đấu ở thành phố Leipzig (Đức).

1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 2 Các tình nguyện viên xếp hàng vào xem hòa nhạc.
1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 3 Họ được kiểm tra thân nhiệt...
1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 4 và khai báo thông tin y tế trước khi vào bên trong nhà thi đấu.

Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia rửa tay thường xuyên bằng cách dùng nước khử trùng chứa huỳnh quang. Điều này giúp họ xác định bề mặt nào được khán giả chạm vào nhiều nhất, có nguy cơ lây lan virus nhất.

Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng được cung cấp thiết bị theo dõi để giúp theo dõi khoảng cách giữa những người xem hòa nhạc, và vị trí nào ở hội trường thường tụ tập nhiều người nhất.

1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 5 Buổi hòa nhạc nhằm mục đích tìm ra cách có thể tổ chức các sự kiện công khai mà không sợ lây lan dịch bệnh.
1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 6 Ngôi sao nhạc pop Tim Bendzko.
1.500 người tình nguyện tham gia đêm nhạc nghiên cứu về cách lây lan COVID-19 ảnh 7 Mọi người đeo khẩu trang y tế và rửa tay thường xuyên suốt quá trình xem.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đêm nhạc, ông Stefan Moritz – người đứng đầu dự án cho biết: “Tôi vô cùng hài lòng với tính kỷ luật của những người tham gia. Tôi rất ngạc nhiên khi mọi người đều tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang”.

Theo ông Moritz, các tình nguyện viên trên chỉ bằng khoảng 1/3 con số mà nhóm nghiên cứu kỳ vọng, một phần vì nhiều người Đức đi nghỉ hè, phần khác do không ít người lo lắng về nguy cơ lây lan ngay cả khi áp dụng các biện pháp an toàn.

Ông nói thêm, kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ có trong vòng 4-6 tuần tới. Được biết, dự án được tài trợ bởi chính quyền bang Sachsen và Saxony-Anhalt.

Nếu thành công, nghiên cứu này sẽ giúp giải quyết được tình trạng “ế” show mùa COVID-19. Hầu hết các sự kiện công khai, có đông người tham gia đều bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn do dịch bệnh bùng phát, gây ra tổn thất kinh tế vô cùng lớn.

Theo Theo Reuters, Daily Mail
MỚI - NÓNG