1.500 lít nước tương 'đen' được đổ bỏ

1.500 lít nước tương 'đen' được đổ bỏ
TP - Hôm qua 3/10, bác sĩ Lê Trường Giang- PGĐ Sở Y tế TPHCM cho biết đã báo cáo vụ việc 1.500 lít tương “đen” được niêm phong tiêu hủy đã bị chủ cơ sở đổ đi, lên UBND TPHCM để TP chỉ đạo xử lý.

>> TPHCM: Kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế

Cùng ngày chủ công ty Thiên Hồng Phúc, ở quận Bình Chánh, TPHCM thừa nhận chính mình đã sai người làm mang 1.500 lít nước tương “đen” đổ bỏ.

Theo chủ cơ sở này thì vào tháng 3/2008, Thiên Hồng Phúc đã thuê nhà xưởng ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để chế biến nước tương. Số nước tương 1.500 lít trên bị phát hiện nhiễm MCPD nên ngành chức năng đã niêm phong chờ xử lý.

Tuy nhiên, sau khi thanh tra niêm phong thì chủ nhà đòi lại nhà, hơn nữa nước tương đã hư nên chủ cơ sở này thuê người vận chuyển đi “tiêu hủy”! 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.