1.500 chậu lan đua hương sắc tại hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam

Đông đảo du khách tham quan khu vực triển lãm hoa lan
Đông đảo du khách tham quan khu vực triển lãm hoa lan
TPO - Số chậu lan này thuộc nhiều chủng loại hoa trong và ngoài nước, trong đó có những loài mới lạ, đặc sắc, được các nghệ nhân dày công sưu tầm, chăm sóc.

Triển lãm hoa cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt đang thu hút rất đông khách tham quan, nhất là khu vực trưng bày các tác phẩm tham dự Hội thi Sắc màu hoa lan Việt Nam. Đây là một trong những chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019.

1.500 chậu lan đua hương sắc tại hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam ảnh 1 Một góc gian trưng bày hoa lan.

Gần 100 đơn vị, cá nhân từ các câu lạc bộ hoa lan, hội sinh vật cảnh của một số tỉnh thành đã đưa những tác phẩm xuất sắc đến tham gia hội thi. Các tác phẩm đua hương sắc theo các nhóm Cattleya, lan hài, địa lan và lan rừng.   

1.500 chậu lan đua hương sắc tại hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam ảnh 2 Tác phẩm đoạt giải đặc biệt.

Sau khi tham gia thi, các tác phẩm được trưng bày tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt từ nay đến ngày 2/1/2018 để du khách và người dân địa phương cùng thưởng lãm.

Ngoài số lượng tác phẩm hoa lan dự thi nói trên, còn có hàng trăm tác phẩm hoa, bon sai, bon sai hoa -trái, kiểng, kiểng hoa trái của khoảng 100 công ty, tổ chức, cá nhân khác được mang đến trưng bày triển lãm hoa tại Vườn hoa Đà Lạt.

Tham gia trưng bày triển lãm lần này có một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa nổi tiếng đến từ Hà lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

1.500 chậu lan đua hương sắc tại hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam ảnh 3 Các tác phẩm đạt giải vàng và bạc.

Triển lãm hoa cây cảnh quốc tế sẽ kéo dài đến ngày 2/1/2020, thời điểm tổng kết, trao giải hội thi.

1.500 chậu lan đua hương sắc tại hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam ảnh 4 Tác phẩm đạt giải.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.