Lạng Sơn:

1.404 người bị chó dại cắn

1.404 người bị chó dại cắn
TP - Theo số liệu thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn, hằng năm số lượng tiêm phòng dại cho chó tăng khá cao, năm 2000 là 1.496 con, năm 2007 là 9.093 con, riêng chín tháng đầu năm 2008 số lượng tiêm phòng đã lên đến 11.587 con.

Con số này chỉ chiếm 15% so với lượng chó hiện đang nuôi tại các hộ gia đình. Đây là nguồn truyền bệnh nguy hiểm cho người nhưng công tác phòng bệnh vẫn chưa được quan tâm thích đáng.

Vậy nên, số người bị chó cắn đến tiêm phòng dại ngày càng tăng, chín tháng đầu năm 2008, số người đến các cơ sở y tế tiêm phòng dại là 1.403 và một người đã tử vong.

MỚI - NÓNG