1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo

Đông đảo tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện bữa cơm ấm lòng tại chùa Phổ Quang
Đông đảo tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện bữa cơm ấm lòng tại chùa Phổ Quang
TPO - Ngày 20/1, Chi đoàn cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM với sự đồng hành của các mạnh thường quân cùng đoàn viên thanh niên một số đơn vị đã thực hiện chương trình “Bữa cơm nhân ái” lần thứ nhất trong năm 2016.

Hoạt động bữa cơm nhân ái lần này có sự đóng góp, tài trợ của anh Phạm Chí Tâm và chị Vương Triều Nga (Việt kiều Canada) cùng sự chung tay thực hiện của nhiều đoàn viên, sinh viên TPHCM.

1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo ảnh 1

  1. Hai mạnh thường quân Phạm Chí Tâm và Vương Triều Nga cùng tham gia chia sẻ khó khăn với người nghèo

Ngay từ sáng sớm, nhiều nhân viên, đoàn viên báo Tiền Phong cùng đoàn viên Đoàn phường 15 (quận Phú Nhuận) và sinh viên thuộc đội Công tác xã hội (trường Đại học Văn Hiến) đã có mặt ở chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) để chuẩn bị 1.000 phần cơm chay. 

1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo ảnh 2
1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo ảnh 3
1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo ảnh 4 1000 suất cơm tới tay người nghèo

Các phần cơm nghĩa tình này sau đó được chuyển đến khu vực gần bệnh viện Ung bướu TPHCM (quận Bình Thạnh) để phát cho bà con, bệnh nhân nghèo có nhu cầu.

Trưa cùng ngày, hàng trăm người dân, lao động nghèo đã đến nhận các phần cơm ấm áp đong đầy tình cảm từ những tấm lòng.

1.000 phần cơm ấm lòng người nghèo ảnh 5

  1. Các tấm lòng hảo tâm chụp hình lưu niệm tại chương trình

Chương trình “Bữa cơm nhân ái” là hoạt động thường kỳ và đặc trưng, do Chi đoàn Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM phát động và thực hiện. Chương trình diễn ra 4 kỳ trong năm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).