1.000 người châu Á muốn tham gia IS

Khoảng 1.000 người châu Á muốn gia nhập lực lượng IS. Ảnh: Malay Mail Online
Khoảng 1.000 người châu Á muốn gia nhập lực lượng IS. Ảnh: Malay Mail Online
TP - Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm 25/9 nói rằng, khoảng 1.000 người ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tìm cách gia nhập IS.

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi đang tìm cách sang Syria để tham gia IS. Họ bị bắt hôm 25/9 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh ở Doha, rồi tìm cách sang Syria.

Danh tính của các đối tượng chưa được tiết lộ, cảnh sát chỉ cho biết trong đó có 1 kỹ sư và 1 kỹ thuật viên, cả hai đều 26 tuổi và một chủ cửa hàng tạp hóa 42 tuổi đã có vợ và 6 con.

Trợ lý giám đốc đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Malaysia cho biết, họ được tuyển dụng qua các mạng xã hội như Facebook và đang liên lạc với những người Malaysia đang ở Syria.

Cảnh sát trước đó lục soát nhà của các đối tượng và tìm thấy bằng chứng như cờ của IS.

Cảnh sát Malaysia đang truy tìm 5 đối tượng tình nghi khác được cho là có quan hệ với IS và nhóm khủng bố Abu Sayyaf có căn cứ tại miền nam Philippines.

Trong nhóm tình nghi này có TS Mahmud Ahmad, cựu giảng viên của Đại học Malaya ở Kuala Lumpur và một nhân viên bán hàng văn phòng phẩm. Hai đối tượng này được cho là đang tuyển dụng, đào tạo các tay súng để đi chiến đấu ở Syria và Iraq.

Nhóm Abu Sayyaf vừa dọa giết một trong hai con tin người Đức nếu không nhận được tiền chuộc và Berlin không ngừng trợ giúp lực lượng do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại IS ở Iraq và Syria.

Manila nói rằng, tổ chức này không có liên hệ thực sự với IS mà chỉ đang tìm cách kiếm tiền. Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 25 đối tượng tình nghi sắp tham gia IS.

Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm 25/9 nói rằng, khoảng 1.000 người ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tìm cách gia nhập IS.

Tây Ban Nha và Morocco hôm qua bắt giữ 9 đối tượng tình nghi là thành viên một nhóm khủng bố ở Bắc Phi có quan hệ với IS.

FBI đã biết “Jihadi John” là ai

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm qua thông báo, họ đã xác định được danh tính của tay súng biệt danh “Jihadi John” trong clip cắt cổ hai nhà báo Mỹ James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ người Anh David Haines.

Tuy nhiên, FBI không tiết lộ danh tính của tay súng nói giọng London cũng như không xác nhận liệu đối tượng này có tự tay thực hiện 3 vụ hành hình hay không.

Các chuyên gia cho biết, việc xác định được danh tính “Jihadi John” sẽ giúp giới tình báo tìm ra mạng lưới thành viên IS tại Anh, báo Anh The Telegraph đưa tin ngày 26/9.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.