1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 10/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp, cấp Hội phụ nữ trong cả nước.

Mục tiêu lần này của Đại hội là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 2
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 3
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 4
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 5
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 6
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 7
1.000 đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 8
Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.