Zidane có thể bị phạt vì bênh Ronaldo

Zidane bênh vực Ronaldo sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha nhận án cấm thi đấu năm trận.
Zidane bênh vực Ronaldo sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha nhận án cấm thi đấu năm trận.
HLV người Pháp bị Ủy ban Kỹ thuật trọng tài điều tra sau những chỉ trích ông đưa ra trong cuộc họp báo hôm 15/8.

Zinedine Zidane nói trong buổi họp báo trước trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha với Barca ở Bernabeu rằng: "Ronaldo đã phải nhận án phạt quá nặng. Ban kỷ luật cần xem xét lại tổng thể. Cấm cậu ấy thi đấu năm trận là một sai lầm”.

Những nhận xét này của huyền thoại người Pháp khiến ông bị Ủy ban Kỹ thuật trọng tài Tây Ban Nha điều tra. Theo tờ Marca, Zidane có thể bị phạt tiền.

Án phạt dành cho HLV của Real, nếu có, cũng không phải trường hợp đầu tiên xảy ra tại La Liga. Trước đó, Gerard Pique và Jose Mourinho từng bị phạt vì chỉ trích và có những lời lẽ không đúng mực dành cho quan chức bóng đá Tây Ban Nha.

Một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nói với Marca: "Những từ ngữ của Zidane đang được nghiên cứu. Có thể sẽ có một quyết định khiển trách kèm án phạt dành cho ông ta".

Dù bị án phạt treo lơ lửng trên đầu, Zidane vẫn cùng các học trò giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha, qua đó đoạt danh hiệu thứ hai trong mùa giải 2017-2018.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.