Có 52 kết quả :

Tìm lại chính mình sau mối tình đầu tan vỡ

Tìm lại chính mình sau mối tình đầu tan vỡ

TPO - Tâm vừa khóc vừa chạy ra bờ đê sau làng. Cô lần tìm về miền ký ức của ba năm trước khi Hùng và cô quen nhau. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tuyệt vọng và đau khổ đến như vậy. Nước mắt giàn giụa tràn ra từ hai đôi bờ mi, cô gục đầu xuống để cho ánh trăng trải lên tấm thân gầy gò của mình. 
Trung Quốc điều máy bay ném bom H-6K ra tuần tra trên biển Đông. Ảnh: Xinhua.

Chuyên gia bóc trần âm mưu của Trung Quốc ở biển Đông

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 3/6, GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Úc) nhận định, Trung Quốc chuyển hướng lập luận pháp lý của họ bằng cách giảm tông “đường 9 đoạn” khét tiếng, thay vào đó, khẳng định chủ quyền đối với “Nam Hải Chư đảo”, nhưng bị các nước trên thế giới, mới nhất là Mỹ, thách thức về mặt pháp lý.
Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (trái) và người đồng cấp Rex Tillerson của Mỹ tại Washington ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Qatar bác yêu sách của các quốc gia vùng Ả Rập

TPO - Qatar cho biết, đã sẵn sàng thảo luận về các vấn đề chính đáng với các quốc gia Ả Rập để chấm dứt cuộc khủng hoảng khu vực; tuy nhiên một số yêu cầu mà các nước láng giềng Hồi giáo đưa ra hồi tuần trước đã bị bác vì “không đúng sự thật”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình. Ảnh: Vnexpress

Bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa

TP - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở biển Đông..."
Tổng thống Aquino. Ảnh: AP

Philippines nghi Trung Quốc sắp kéo giàn khoan vào vùng tranh chấp

TP - Tổng thống Philippines Benigno Aquino bày tỏ lo ngại về hoạt động của các tàu Trung Quốc tại khu vực Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) trên biển Đông và cho rằng chúng đang lập bản đồ cho tác chiến tàu ngầm hoặc chuẩn bị cho việc kéo giàn khoan dầu vào vùng tranh chấp, báo South China Morning Post (Hong Hong) ngày 24/9 đưa tin.