TT-Huế:

Yêu cầu thủy điện điều tiết nước để tìm kiếm vợ chồng thuyền chài già mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Thủy điện Hương Điền nhận lệnh tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn để phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích trên sông Bồ.
Thủy điện Hương Điền nhận lệnh tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn để phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích trên sông Bồ.
TPO - Sáng 17/10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, trên sông Bồ qua thị xã Hương Trà vừa xảy ra vụ lật ghe đánh cá làm hai người mất tích.

Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã ký công điện yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thực hiện lệnh tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà). Việc tạm dừng điều tiết nước thực hiện cho đến khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông kết thúc.

Trước đó, theo báo cáo của UBND thị xã Hương Trà, chiều 16/10, trên sông Bồ đoạn gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân (Hương Trà) xảy ra vụ tai nạn lật ghe đánh cá, làm hai vợ chồng mất tích.

Nạn nhân là ông Trần Minh Đ. (65 tuổi) cùng vợ là Võ Thị T. (ngụ tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân). Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thị xã Hương Trà tổ chức nhân lực, phương tiện đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn nhưng chỉ tìm thấy chiếc ghe.

Tỉnh TT-Huế thông báo tình hình thời tiết trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương và người dân cần lưu ý khi di chuyển qua vùng sạt lở, sông suối có mưa lũ.

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, tại TT-Huế đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 90-170mm, một số nơi cao hơn như Phú Đa 231mm, Kim Long 246 mm, thành phố Huế 237mm. Lũ trên sông Bồ đã vượt trên báo động 1.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát thông tin cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn để các địa phương, đơn vị chủ động theo dõi, phòng ngừa và ứng phó với sự cố, thiên tai mưa lũ, bão lụt.

Sở Công thương TT-Huế đã có phương án dự trữ cấp tỉnh về lương thực thực phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, với số lượng 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

MỚI - NÓNG