Yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, 2 thanh niên đánh công an tới tấp

Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, tuy nhiên 2 người này không chấp hành mà lao vào đánh tổ công tác đến trọng thương.

Ngày 24/4, Công an quận 1, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thơ (SN 1981) và Phạm Văn Hậu (SN 1985, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h đêm 20/4, Trung úy Nguyễn Minh Khoac (cán bộ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC67) và Hạ sĩ Nguyễn Đức Quốc Bảo (SN 1997 là chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng (PK20), Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, thuộc phường Cầu Kho, quận 1.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Thơ điều khiển xe máy mang BKS: 67K1 - 541.90 chở theo Hậu phía sau có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Thơ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, bất ngờ đồng chí Bảo (Cảnh sát cơ động) giữ xe máy lại khiến Thơ cùng phương tiện ngã xuống đường.

Bực tức, Thơ và Hậu có những lời lẽ không tôn trọng đối với tổ công tác và có thái độ không hợp tác. 2 người này còn lao vào dùng chân, tay đánh tới tấp đồng chí Bảo, làm đồng chí này gục xuống đường trọng thương.

Lúc này, trước hành động quá khích của 2 đối tượng, người dân chứng kiến đến hỗ trợ khống chế 2 thanh niên giao cho Công an phường xử lý.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG