Xuyên đêm lập các tổ, chốt phòng chống COVID ở Lạng Sơn

Các chốt kiểm tra đo thân nhiệt, các biện pháp y tế người và phương tiện qua địa bàn Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Các chốt kiểm tra đo thân nhiệt, các biện pháp y tế người và phương tiện qua địa bàn Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Khi phát hiện ca nghi nhiễm bệnh COVID-19 tại địa phương, huyện Đình Lập đã tiến hành ngay những biện pháp phòng, chống. Các địa phương lân cận cũng tiến hành lập chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Chiều và tối 4/8, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các ban ngành chức năng tiến hành các cuộc họp khẩn đồng thời chỉ đạo huyện Đình Lập khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khi có ca nghi nhiễm bệnh COVID-19 trên địa bàn

“Ngay lập tức, tại huyện Đình Lập đã thành lập các tổ, chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch 24/24 giờ trên những địa bàn trọng điểm ra, vào trên địa bàn và khu vực biên giới. Sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các ngành chức năng đã có chuyến đi đến các điểm chốt kiểm tra và động viên anh em làm việc. Với sự quyết liệt này, chúng ta sẽ phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả”. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lạng Sơn nói với phóng viên Tiền Phong.

Xuyên đêm lập các tổ, chốt phòng chống COVID ở Lạng Sơn ảnh 1 Bên cạnh thành lập các tổ, chốt, tỉnh Lạng Sơn tiến hành triển khai các biện pháp y tế phòng, chống COVID-19 trên địa bàn .Ảnh: Duy Chiến

Sau khi nhận được thông tin có ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, tối ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24 giờ trên Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập (Lạng Sơn) và các chốt kiểm soát tại các đường liên xã, liên thôn từ các địa phương của huyện Tiên Yên đi tới Đình Lập (Lạng Sơn).

Các chốt kiểm tra sẽ có trách nhiệm thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại. Đồng thời kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng. Đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.